Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021 tại huyện Yên Bình

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/2/2021 | 9:00:41 AM

YênBái - Sáng 17/2, các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021 tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.

Sáng 17/2, tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình tổ chức Lễ phát động hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021.

Tham dự Lễ hưởng ứng có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện Yên Bình và đông đảo người dân trên địa bàn. 



Chương trình văn nghệ tại Lễ hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021.





Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Yên Bình tham dự Lễ hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021.

Yên Bái quyết tâm phấn đấu mỗi năm trồng trên 15.000 ha rừng 

Phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021, đồng chí Trần Huy Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" đã trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc, khởi đầu cho các hành động bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng hàng năm của các địa phương và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng thiết thực đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.



Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021.

Những năm qua, Yên Bái đều tổ chức tốt các phong trào trồng cây, trồng rừng; hàng năm trồng từ 14 - 15 nghìn ha rừng, riêng năm 2020 trồng được trên 16 nghìn ha rừng các loại, duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%, đứng thứ 4 toàn quốc về tỉ lệ này. Nét đẹp truyền thống đó được duy trì thường xuyên với sự vào cuộc chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và đông đảo nhân dân trong tỉnh. 

Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; quán triệt sâu sắc quan điểm đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", hưởng ứng Chương trình cả nước chung sức, đồng lòng góp sức trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái quyết tâm phấn đấu mỗi năm trồng trên 15.000 ha rừng các loại; toàn tỉnh có khoảng 100.000 ha rừng trồng trở lên được cấp chứng chỉ rừng (FSC, VFSC, PEFC), có trên 40.000 ha rừng cây gỗ lớn và nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 65% vào năm 2025.

Để đảm bảo mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và các địa phương tập trung phát động, triển khai phong trào thi đua thực hiện "Tết trồng cây” ngay từ những ngày đầu năm 2021; chủ động xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng bằng các loại giống tiến bộ có giá trị kinh tế cao, giá trị môi trường bền vững gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2021 và cả giai đoạn 2021- 2025; phát triển lâm nghiệp đa mục tiêu, nâng cao giá trị gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; quyết tâm trong giai đoạn 2021 - 2025 đưa Yên Bái trở thành trung tâm sản xuất lâm nghiệp công nghệ cao ở khu vực miền núi phía Bắc.

Tổ chức tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng. Đồng thời, thực hiện tốt việc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 273/VPCP-NN ngày 12/01/2021 về việc không sử dụng, trưng bày sản phẩm khai thác trái pháp luật từ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, đặc biệt là việc khai thác, vận chuyển, mua bán và sử dụng các loài thực vật rừng có nguồn gốc từ rừng tự nhiên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"; tiếp tục nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép; tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững.

Ngay sau phát biểu phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh trống ra quân "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021 (ảnh dưới).



Yên Bình phấn đấu tạo phong trào sâu rộng "Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây" 

Phát biểu hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đồng chí Nguyễn Xuân Trường – Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cho biết: Bình quân mỗi năm toàn huyện trồng mới trên 3.000 ha rừng các loại. Riêng năm 2020, huyện Yên Bình đã trồng mới được 3.550 ha (tăng 18,3% so với kế hoạch giao), độ che phủ rừng của huyện năm 2020 tiếp tục ổn định ở mức 54,7%; công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng ngày càng tốt hơn, sản xuất lâm nghiệp trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế bền vững của địa phương. 

Để thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ, nhiệt liệt hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mà đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát động chỉ đạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình sẽ tích cực hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất "trồng cây nào, tốt cây đấy”, tiếp tục làm tốt hơn nữa việc nâng cao nhận thức cho mỗi người dân về lợi ích to lớn và giá trị nhân văn của việc trồng cây, gây rừng và bảo vệ rừng, tạo phong trào sâu rộng để "Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng” gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Ngay sau Lễ hưởng ứng Tết trồng cây , các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia trồng cây xanh tại xã Phú Thịnh.

Một số hình ảnh tại Lễ phát động: 





Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng lãnh đạo huyện Yên Bình tham gia trồng cây tại Lễ hưởng ứng.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long t
ham gia trồng cây tại Lễ hưởng ứng.



Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tham gia trồng cây hưởng ứng. 

Thanh Chi - Hoài Văn

Tags Yên Bái huyện Yên Bình Tết trồng cây xuân Tân Sửu lãnh đạo tỉnh

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục