Thành đoàn Yên Bái: Phát huy vai trò tổ chức Đoàn

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/2/2021 | 1:49:04 PM

YênBái - Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Yên Bái đã phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về tác hại của ma túy; tăng cường chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức phát động toàn dân tham gia phòng, ngừa, phát hiện tố giác tội phạm ma túy; rà soát, nắm số lượng và tổ chức cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến… Qua đó, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý, giáo dục ĐVTN, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Đoàn Thanh niên phường Yên Thịnh tích cực tuyên truyền về phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy trong ĐVTN.
Đoàn Thanh niên phường Yên Thịnh tích cực tuyên truyền về phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy trong ĐVTN.

Đoàn phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái có hơn 320 ĐVTN, tham gia sinh hoạt ở 9 chi đoàn và là một trong những điểm sáng, đang duy trì hiệu quả Câu lạc bộ Phòng, chống ma túy (PCMT). Đồng chí Đoàn Ngọc Tú - Bí thư Đoàn phường cho biết: "Địa bàn phường có 44 người nghiện, trong đó, có 16 đối tượng điều trị Methadone và 19 đối tượng nghiện là ĐVTN. Được thành lập từ năm 2019 đến nay với sự tham gia của 10 thành viên, Câu lạc bộ đã phát huy vai trò trò nòng cốt trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo điều kiện, hỗ trợ thanh niên chậm tiến có cuộc sống ổn định, động viên lực lượng này tham gia các phong trào của địa phương”. 

Bên cạnh đó, Đoàn phường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Công an phường tổ chức phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm ma túy; đồng thời, thường xuyên rà soát nắm số lượng và tổ chức cảm hóa, giáo dục đối tượng lầm lỡ để trở thành công dân tốt, tuyên truyền giữ gìn trật tự an ninh xã hội; giới thiệu các mô hình hay, cách làm mới của các cơ sở Đoàn trong công tác tuyên truyền PCMT trên fanpage, giúp ĐVTN và nhân dân nắm bắt thông tin kịp thời.

Bí thư Thành đoàn Yên Bái Đồng Mạnh Linh khẳng định: "Nhận thức rõ tệ nạn xã hội nói chung, đặc biệt là tác hại của tệ nạn ma túy nói riêng mang đến nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội, nhất là đối với thanh thiếu niên, nên việc tuyên truyền, định hướng cho ĐVTN có ý thức thái độ chính trị đúng đắn, sống có lý tưởng, có ước mơ, hoài bão, có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với cộng đồng, tin tưởng và tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước được Thành đoàn chú trọng. 

Theo đó, Thành đoàn Yên Bái thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền, định hướng thông tin cho ĐVTN và người dân về tác hại của việc sử dụng ma túy, cách phòng ngừa và vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm ma túy; tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng hành động PCMT; tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động tại các khu dân cư; bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng phù hợp với từng đối tượng, nhất là thanh niên, trong đó chú ý tuyên truyền về tác hại, cách nhận biết ma túy tổng hợp và các loại ma túy dạng mới. 

Được biết, năm 2020, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ĐVTN trên địa bàn thành phố đã có sự đổi mới, đa dạng về nội dung và phong phú về hình thức. Năm 2020, trên 18.000 lượt ĐVTN được tuyên truyền, giáo dục pháp luật dưới nhiều hình thức phong phú như tổ chức hội thi, diễn đàn, giao lưu tuyên truyền... 100% các cơ sở Đoàn, Đội trong nhà trường thành lập các đội thanh niên xung kích, thanh thiếu niên cờ đỏ, tổ chức cho học sinh ký cam kết "không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội”. 

Các cơ sở Đoàn đã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền cùng cấp duy trì, giúp đỡ 43 thanh niên yếu thế trở nên tiến bộ…

Thời gian tới, Thành đoàn Yên Bái tập trung chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ĐVTN; tích cực hưởng ứng; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ĐVTN tránh xa tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Mai Linh

Tags Tuổi trẻ Yên Bái tổ chức Đoàn tố giác tội phạm ma túy

Các tin khác
Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Sáng nay- 26/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với chủ đề: "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết".

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng gay gắt.

Thống kê từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành.

Các đơn vị đang khẩn trương xây dựng 7 điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc Nam gồm nhà vệ sinh lưu động, bãi đỗ, đường ra vào, một số hoàn thành trước 30/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục