Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái quán triệt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2021

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/3/2021 | 4:21:09 PM

YênBái - Sáng 1/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và phát động nội dung phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2021.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2020, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, giáo dục góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của LLVT tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Kết quả 100% các nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó trên 75% đạt khá, giỏi. 

Năm 2020, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc phòng  tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2021, Bộ CHQS tỉnh tổ chức huấn luyện theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với nhiệm vụ; địa bàn hoạt động của từng lực lượng, từng đơn vị. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về công tác huấn luyện; chỉ đạo, tổ chức huấn luyện, diễn tập đạt kết quả cao nhất, an toàn tuyệt đối, đảm bảo huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có 80% trở lên đạt khá, giỏi; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị không có vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu” trong LLVT tỉnh. 

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi, xây dựng ý chí quyết tâm, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ trong công tác huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong huấn luyện với chủ đề: "Đoàn kết tốt; huấn luyện, diễn tập giỏi; kỷ luật nghiêm; sẵn sàng chiến đấu cao”. 

Thời gian thực hiện phong trào thi đua từ ngày 1/3 đến 31/12/2021. Ngay sau Lễ phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2021.

Anh Vũ

Tags Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái quán triệt huấn luyện chiến đấu

Các tin khác
Khu vực xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái có thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục