Không phải tất cả người dân sinh 2 con một bề đều được miễn, giảm học phí

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/3/2021 | 6:02:35 AM

Bộ Y tế cho biết, không phải tất cả người dân sinh 2 con một bề đều nhận được hỗ trợ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong mấy ngày gần đây, trên một số trang báo cũng như mạng xã hội có đề cập đến việc: sinh con một bề có thể được hỗ trợ sữa học đường, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế hay miễn giảm học phí, liên quan đến một nội dung nằm trong Thông tư mới ban hành của Bộ Y tế và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay (10//3).

Vậy cách hiểu như thế nào là đúng?

Thông tư của bộ Y tế có hiệu lực từ hôm nay để hướng dẫn các địa phương đưa ra chính sách khen thưởng, hỗ trợ với tập thể hay cá nhân thực hiện tốt công tác dân số, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh. 

Thông tư này không quy định rõ mức hỗ trợ hay hình thức hỗ trợ cho các cặp vợ chồng sinh con một bề, mà phụ thuộc vào tình hình thực tế của địa phương, do địa phương quyết định và đương nhiên không đồng nghĩa với việc người dân trên cả nước cứ sinh hai con một bề là được hưởng các khuyến khích, các hỗ trợ như một số phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội đăng tải. 

Người dân cần nắm chắc để không bị hiểu nhầm chính sách của nhà nước.
(Theo VTV)

Các tin khác
Trung tâm kinh doanh VNPT Yên Bái tổ chức quay số và trúng thưởng chương trình “Xài Data Vina rinh SmartPhone về nhà” và “Đón Xuân an khang trúng Tivi siêu sang” cho khách hàng may mắn.

Chiều 10/3, Trung tâm Kinh doanh VNPT Yên Bái đã tổ chức chương trình quay số trúng thưởng “Xài Data Vina rinh SmartPhone về nhà” và “Đón Xuân an khang trúng Tivi siêu sang”.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

Học viên học nghề xây dựng.

Nhóm đối tượng chuyển đổi nghề chủ yếu có độ tuổi từ 20 đến 45 tuổi với một số nghề chủ yếu như: xây dựng, giao thông, cơ khí, may mặc, du lịch, khách sạn, nhà hàng, kinh doanh, quản lý bán hàng… Số lao động nông thôn tìm được việc làm sau học nghề phi nông nghiệp chiếm trên 90%.

Đại tá Đặng Hồng Đức – Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái (hàng đứng, thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác cấp thẻ căn cước công dân tại huyện vùng cao Mù Cang Chải.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tập trung lực lượng triển khai cấp thẻ căn cước công dân, ngày 9/3/2021, Đại tá Đặng Hồng Đức- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã đến kiểm tra công tác cấp thẻ căn cước công dân tại huyện vùng cao Mù Cang Chải.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục