Nghĩa Lộ: Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện, sáng tạo

  • Cập nhật: Thứ ba, 6/4/2021 | 11:20:28 AM

YênBái - Trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn thị xã Nghĩa Lộ luôn có sự chủ động trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch, tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.

Đoàn viên thanh niên thị xã Nghĩa Lộ tích cực tham gia Phong trào “Hiến máu tình nguyện”.
Đoàn viên thanh niên thị xã Nghĩa Lộ tích cực tham gia Phong trào “Hiến máu tình nguyện”.

Tiêu biểu, công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện đồng bộ, các nội dung tuyên truyền được chuyển tải bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị; qua đó, đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng của đoàn viên thanh niên (ĐVTN), góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của ĐVTN đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Cụ thể, các hoạt động an sinh xã hội được các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm. Việc triển khai các hoạt động trong Tháng Thanh niên cũng như các công trình, phần việc tiêu biểu được thực hiện với khí thế sôi nổi, hào hứng và đạt hiệu quả cao. 

Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, truyền thống cách mạng cho ĐVTN được nâng tầm cao mới bằng việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Đoàn cấp trên nhằm nâng cao nhận thức cho ĐVTN trong việc thực hiện các nhiệm vụ; tập trung tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Ngày truyền thống Học sinh sinh viên 9/1; Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2; Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3; các hoạt động tuyên truyền chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025...  

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đều tham gia sôi nổi các hoạt động thăm và tặng quà hộ gia đình nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 

Tiêu biểu trong 3 năm qua, Thị đoàn Nghĩa Lộ đã có nhiều hoạt động thiện nguyện hết sức ý nghĩa, hiệu quả như: Đoàn trường THPT Nghĩa Lộ tổ chức tặng 106 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ, mỗi suất trị giá 200.000 đồng, tổng trị giá 21,2 triệu đồng; Trường Trung cấp DTNT Nghĩa Lộ tặng quà cho 352 học sinh và 21 em có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho 10 hộ nghèo trên địa bàn phường trị giá 57,9 triệu đồng.

Đoàn trường THPT Nguyễn Trãi tặng 28 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 5,6 triệu đồng; ra mắt và gắn biển Công trình "Thắp sáng đường quê" với chiều dài 1km đường điện thắp sáng tại bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi; thăm, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân thuộc 2 thôn Bản Bay và Bản Pưn của xã Nghĩa Phúc với chi phí trên 10 triệu đồng.

Ra quân thực hiện Công trình "Đường ban Thanh niên" tại Bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi với trên 300 cây hoa ban trắng được trồng và gắn rào bảo vệ; tổ chức đi xe loa tuyên truyền về chấp hành Luật An toàn giao thông đường bộ trên các trục đường chính của thị xã với 250 ĐVTN và học sinh tham gia cổ động, tuyên truyền; tổ chức khánh thành và bàn giao công trình ”Nhà nhân ái” với diện tích 56m2, tổng trị giá 79,4 triệu đồng cho hộ nghèo; tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân tham gia lễ phát động "Hiến máu tình nguyện năm 2020”, đã vận động trên 100 ĐVTN tham gia đăng ký hiến máu với 66 đơn vị máu đạt yêu cầu, được Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tiếp nhận... 

Đặc biệt, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân đã được các cấp bộ Đoàn thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Chỉ tính riêng năm 2020, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu gần 50 đoàn viên ưu tú cho Đảng, gần 90% trong số đó đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Có thể thấy, với sự ổn định tình hình tư tưởng ĐVTN, đại đa số ĐVTN nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tại địa phương, đơn vị..., tuổi trẻ thị xã Nghĩa Lộ đang thể hiện rất tốt vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của mình, góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa địa phương vững bước đi lên.
Thiên Cầm

Tags Nghĩa Lộ tuổi trẻ xung kích tình nguyện sáng tạo

Các tin khác
Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục