Nghĩa Lộ khảo sát xã hội học về chỉ số hạnh phúc

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/6/2021 | 1:51:42 PM

YênBái - Cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/10/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBND thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo thực hiện khảo sát xã hội học về nội dung “Nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân”.

Trẻ em xã Nghĩa An tập múa sạp.
Trẻ em xã Nghĩa An tập múa sạp.

Cuộc khảo sát thực hiện bằng phiếu đối với 1.000 công dân sinh sống trên địa bàn thị xã, trong đó điều tra tại khu dân cư 850 phiếu và điều tra các cơ quan, đơn vị 150 phiếu. 

Tiêu chí khảo sát chỉ số hạnh phúc của thị xã gồm 3 tiêu chí chính: Sự hài lòng về cuộc sống với điều kiện kinh tế - vật chất, về các mối quan hệ gia đình và xã hội, về an sinh xã hội, về phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội trên địa bàn, về hoạt động của các cơ quan công quyền; Đánh giá về tuổi thọ trung bình của người dân trên địa bàn; Sự hài lòng về môi trường sống. 

Kết quả khảo sát cho thấy, đối với tiêu chí sự hài lòng về cuộc sống: Chưa hài lòng 5,65%, khá hài lòng 28,7%, hài lòng 65,65%. Đối với tiêu chí đánh giá tuổi thọ trung bình 70 tuổi đạt tỷ lệ cao nhất, chiếm 47,4%. Đối với tiêu chí sự hài lòng về môi trường sống: Chưa hài lòng 42%, khá hài lòng 25%, hài lòng 33%. 

Qua khảo sát, đa số ý kiến được hỏi hài lòng với các phương diện đánh giá các tiêu chí hạnh phúc được đưa ra. Tỷ lệ hài lòng cao nhất là về mối quan hệ với gia đình và xã hội dao động từ 66,6% - 77,2%; tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng đối với các nội dung khác tương đối đồng đều và ở mức khá. 

Bên cạnh đó, tỷ lệ chưa hài lòng về môi trường sống ở mức cao là 42% phản ánh thực trạng công tác vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập, đặc biệt với môi trường khu vực nông thôn; thiếu khu vui chơi giải trí… 

Ngoài ra, tỷ lệ chưa hài lòng về mức chi tiêu là 21,2%, về công ăn việc làm của bản thân 15,6%, về đào tạo nghề, tạo việc làm 14,2%, chất lượng khám chữa bệnh 9,6%. Kết quả này đặt ra yêu cầu thị xã cần quan tâm, nỗ lực hơn nữa về vấn đề tạo sinh kế lâu dài, tăng thu nhập và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Ðề xuất cách tính chỉ số hạnh phúc trên cơ sở kết quả khảo sát:

Chỉ số hạnh phúc = (Tỷ lệ hài lòng về cuộc sống x Tỷ lệ đánh giá về tuổi thọ trung bình)/Tỷ lệ không hài lòng về môi trường sống.

Trong đó:

- Tỷ lệ hài lòng về cuộc sống = % trung bình cộng của tỷ lệ trung bình khá hài lòng và hài lòng của tiêu chí 1 = (28,7% + 65,65%)/2 = 47,17%.

- Tỷ lệ đánh giá về tuổi thọ trung bình của người dân thị xã Nghĩa Lộ cao nhất là 47,4% (70 tuổi).

- Tỷ lệ không hài lòng về môi trường sống: 42%.

Kết quả cụ thể: Chỉ số hạnh phúc = (47,17 x 47,4)/42 = 53,23%.

Như vậy, chỉ số hạnh phúc của người dân Nghĩa Lộ đạt 53,23%.

Hương Nguyễn

Tags chỉ số hạnh phúc 10-CTr/TU Tỉnh ủy Yên Bái

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Công văn hỏa tốc số 1308/UBND-VX yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22/4 vừa qua.

Ngày hội văn háa, thể thao

Đón dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của 9/9 huyện, thị, thành phố cảu tỉnh Yên Bái với các quy mô lớn nhỏ khác nhau đã sẵn sàng chờ ngày khai hội; một số hoạt động đặc sắc đã khai màn.

Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục