Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Xây dựng trên 40 công trình, phần việc thanh niên

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/10/2021 | 4:24:37 PM

YênBái - Chiều 19/10, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao thưởng cho các tập thể có thành tích suất sắc trong triển khai Chiến dịch tình nguyện Hè năm 2021
Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao thưởng cho các tập thể có thành tích suất sắc trong triển khai Chiến dịch tình nguyện Hè năm 2021

Tại Hội nghị, các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã được lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

9 tháng năm 2021, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ sở đoàn và thế mạnh của từng cụm thi đua. Toàn khối đã xây dựng trên 40 công trình, phần việc thanh niên thu hút được hơn 1.000 ĐVTN tham gia. 

Trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid -19, đoàn khối đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 như: phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, các nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 40 triệu đồng; thăm hỏi động viên các gia đình ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn; vận động trao 100 túi quà an sinh cho người dân tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19; 

Tổ chức 32 đợt ra quân hoạt động "Ngày thứ 7 tình nguyện”; "Ngày Chủ nhật xanh” tại các cơ sở Đoàn trực thuộc; phối hợp tổ chức chương trình Ngày thứ 7 cùng công nhân và lao động với nhiều hoạt động ý nghĩa; hỗ trợ trên 200 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 50 triệu đồng. Cũng trong 9 tháng năm 2021, toàn Khối đã lựa chọn giới thiệu được 231 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng, trong đó có 77 đồng chí đã vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Tại Hội nghị, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã khen thưởng 6 cụm thi đua và 6 cá nhân tiêu biểu vì có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021.

Nhân dịp này, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2021) và chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Mai Linh

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục