Yên Bái: Tọa đàm nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia khởi nghiệp

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/10/2021 | 10:50:24 AM

YênBái - Ngày 26/10, Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM) tổ chức buổi tọa đàm "Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội" tại Yên Bái.

Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tọa đàm có sự tham gia của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và đại diện một số tổ chức xã hội, thanh niên của các xã tham gia Dự án "Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội".

Dự án được triển khai tháng 2/2020, tại 9 xã thuộc huyện Trấn Yên nhằm hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội cho thanh niên dân tộc thiểu số, giúp giải quyết sự hạn chế về vai trò của thanh niên dân tộc thiểu số hiện nay trong quá trình khởi nghiệp. 

Tại thời điểm khảo sát, chỉ có 55,1% thanh niên đang đi làm có thu nhập, 3% đi làm nhưng không được trả công, 28,2% đang đi học, 13,7% đang thất nghiệp. Trong đó có 23% thanh niên chưa bao giờ làm việc tạo thu nhập. Đáng chú ý, phần lớn thanh niên được hỗ trợ tìm việc có thu nhập từ người thân và gia đình, 14,4% không được nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào. 

Tại buổi tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp đã có sự trao đổi với các bên tham gia về nhu cầu tuyển lao động. Mỗi doanh nghiệp đều xây dựng cho mình một chiến lược riêng và nhiều cách khác nhau để thu hút lao động. 

Theo đó, Dự án sẽ tập trung nhiều hơn vào việc đào tạo kỹ năng lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro đảm bảo thanh niên có thể lường trước các vấn để gặp phải trong quá trình tìm việc, khởi nghiệp.  

Dự án sẽ giúp thanh niên được đào tạo hiểu được tác phong lao động công nghiệp: thời gian, kỷ luật, kỹ năng sống… Ước tính sẽ có 12.000 thanh niên và 10.000 người dân địa phương được hưởng lợi từ Dự án.

Anh Dũng

Tags Yên Bái tọa đàm nâng cao năng lực đoàn thể tổ chức xã hội thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục