Nghĩa Lộ mạnh tay với tội phạm ma túy

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/10/2022 | 1:48:30 PM

YênBái - Công an thị xã Nghĩa Lộ đang tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về phòng, chống ma túy (PCMT). Qua đó, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Các đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị Tổ công tác Công an Thị xã Nghĩa Lộ phát hiện bắt quả tang tháng 2/2022.
Các đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị Tổ công tác Công an Thị xã Nghĩa Lộ phát hiện bắt quả tang tháng 2/2022.


00 giờ ngày 15/2/2022, tại nhà nghỉ Cu Mít thuộc bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, Tổ công tác Công an Thị xã Nghĩa Lộ phát hiện bắt quả tang 7 đối tượng đang có hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Trong đó, đa số các đối tượng sinh từ năm 2000 đến năm 2005, thậm chí có đối tượng nữ sinh năm 2008. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tại chỗ 1 đĩa sứ có chứa chất bột màu trắng được các đối tượng khai nhận là ma túy thường gọi là "ke”; 1 thẻ nhựa cứng màu xanh, 1 ống hút hình trụ tròn được cuốn bằng tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng; 1 đèn chớp màu xám và 2 viên "kẹo” ma túy. 

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện tại túi quần của 1 đối tượng trong nhóm có chứa 1 viên kẹo ma túy. Tổ công tác cũng tạm giữ, niêm phong tổng số tiền 19,2 triệu đồng và một số đồ vật tài sản có liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 14/1/2022, tại Khách sạn Bảo Trâm, thuộc tổ 2, phường Pú Trạng, Công an thị xã Nghĩa Lộ bắt quả tang 8 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng ngày, đối tượng Bùi Duy Sơn, sinh năm 1972, tổ 2, phường Pú Trạng đã đến Công an thị xã Nghĩa Lộ đầu thú về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 17/1/2022, Công an thị xã Nghĩa Lộ khởi tố vụ án, 3 bị can liên quan đến vụ việc trên về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Ngày 21/6/2022, tại thôn Nậm Tăng, xã Thạch Lương, Công an thị xã Nghĩa Lộ bắt quả tang đối tượng Hà Văn Bính, sinh năm 1977, trú tại xã Thạch Lương và Lường Văn Phúc, sinh năm 2000, trú tại Co Hả, xã Thạch Lương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 34,26 gam hêrôin… 

Đây là 3 vụ án có quy mô khá lớn liên quan đến ma túy trên địa bàn được Công an thị xã Nghĩa Lộ triệt phá, bắt giữ. 

Từ đầu năm đến nay, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã bắt quả tang 25 vụ, 31 bị can, hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với 27 đối tượng; kiểm tra, phát hiện 1 vụ, 1 đối tượng, thu giữ 110 cây trồng có chứa chất ma túy. 

Bên cạnh việc tăng cường quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy, Công an thị xã Nghĩa Lộ cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy làm tốt các mặt công tác, nắm tình hình địa bàn, tuyên truyền, giáo dục PCMT. 

Phối hợp với các cấp ủy, chính quyền tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, coi đây là biện pháp cơ bản, quan trọng trong đấu tranh PCMT và xây dựng nét văn hóa đẹp trong cơ quan, đơn vị, tổ dân phố. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. 

Đồng thời, đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền PCMT với phương châm "phòng ngừa là chính”; lồng ghép trong các phong trào, hoạt động sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng dân cư; thường xuyên rà soát, khảo sát, xác định điểm, tụ điểm, đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy; tập trung lực lượng, kịp thời phát hiện, triệt phá các điểm, tụ điểm ma túy. 

Vận động người nghiện ma túy tham gia điều trị uống thuốc thay thế Methadone. Chú trọng công tác lập hồ sơ quản lý giáo dục người nghiện, đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để hạn chế người nghiện mới phát sinh, tái nghiện và vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả đấu tranh PCMT gắn với Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình, xã hội, nhất là thanh thiếu niên…

Với những giải pháp đồng bộ, linh hoạt cùng với việc huy động sự đồng thuận và tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, Công an thị xã Nghĩa Lộ từng bước đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tệ nạn ma túy, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

9 tháng năm 2022, Công an thị xã Nghĩa Lộ lập 73 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; bắt, cưỡng chế 74 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; có 202 người nghiện có hồ sơ quản lý; 151 người nghiện đang sử dụng Methadone.

Mai Linh

Tags Nghĩa Lộ tội phạm ma túy

Các tin khác
Công an xã Minh Quân phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy cho người dân.

Xác định phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) là biện pháp quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm, thời gian qua, lực lượng Công an xã Minh Quân, huyện Trấn Yên chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, xây dựng nhiều mô hình điểm về phòng chống tội phạm.

Cán bộ BHXH tỉnh chốt sổ quá trình tham gia BHXH của người lao động.

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái nhận được câu hỏi của các bạn Đoàn Duy Minh ở huyện Văn Yên; Trần Linh Nga ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái; Đặng Minh Quân ở thành phố Yên Bái về việc cấp lại sổ bảo hiểm, cấp mã do quá trình đóng BHXH gián đoạn, hoặc bị mất tờ rời... Sau đây là câu trả lời của BHXH xung quanh các câu hỏi trên.

Nhiều cửa hàng, quán ăn sử dụng túi giấy đựng hàng hóa để bảo vệ môi trường.

Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Các đồng đội của CCB Nguyễn Văn Chiến tham ra Lễ động thổ xây dựng nhà.

Sáng 18/4, Ban liên lạc Sư đoàn 356 (F356) Yên Bái, Nhóm Quốc kỳ Cựu chiến binh (CCB) Mặt trận Vị Xuyên và những người bạn phối hợp với chính quyền xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình hội viên CCB Nguyễn Văn Chiến, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục