Vụ Hạo Nam rơi vào trụ bê tông: UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu sớm công bố kết quả điều tra

  • Cập nhật: Thứ bảy, 4/2/2023 | 5:29:25 PM

Liên quan vụ việc bé Hạo Nam rơi vào trụ bê tông tại công trình thi công cầu kênh Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình đã giao Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra, nắm lại toàn bộ quá trình vụ việc và sớm công bố kết quả.

Hiện trường vụ tai nạn nơi bé Hạo Nam rơi xuống trụ bê tông tại công trình thi công cầu kênh Rọc Sen
Hiện trường vụ tai nạn nơi bé Hạo Nam rơi xuống trụ bê tông tại công trình thi công cầu kênh Rọc Sen

Sáng 4-2, ông Đoàn Tấn Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết liên quan đến vụ việc cháu Hạo Nam rơi vào trụ bê tông tại công trình thi công cầu kênh Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình đã giao cơ quan chuyên môn của Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra, nắm lại toàn bộ quá trình vụ việc, làm rõ.

"Hiện cơ quan chức năng đang thụ lý điều tra lại toàn bộ quá trình vụ việc, vì vậy chưa thể kết luận việc khởi tố vụ án hoặc có hay không các sai phạm liên quan. UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương thực hiện đầy đủ các bước để sớm có câu trả lời cho người dân. Mọi trình tự thủ tục và xử lý sau khi có kết quả điều tra đúng theo quy định của pháp luật", ông Bửu khẳng định.

Trước đó, trưa 31-12-2022, cháu Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi), ngụ ấp 2, xã Phú Lợi, rơi vào trụ bê tông tại công trình thi công cầu kênh Rọc Sen, huyện Thanh Bình.

Ngay sau đó lực lượng cứu nạn cứu hộ và ngành chức năng địa phương lập tức huy động hàng trăm người và máy móc giải cứu cháu Hạo Nam ra khỏi lòng trụ bê tông. Mặc dù các lực lượng tham gia cứu nạn địa phương, quân đội, bộ ngành trung ương phối hợp thực hiện phương án rút trụ bê tông đưa cháu ra bên ngoài nhưng không thành.

Tối 4-1, tức gần năm ngày sau khi xảy ra tai nạn, chính quyền địa phương tuyên bố cháu Hạo Nam đã tử vong trong điều kiện lồng ống bê tông chật hẹp, thiếu dưỡng khí, bé bị đa chấn thương.

Từ ngày 5-1 đến 19-1, tổ điều hành cứu nạn cứu hộ công trình cầu kênh Rọc Sen phối hợp chuyên gia, quân đội, bộ ngành trung ương thực hiện nhiều bước để rút từng đoạn của trụ bê tông đưa lên mặt đất do trụ bê tông dài 35m, gồm hai đoạn dài 12m và một đoạn dài 11m nối lại với nhau.

Cuối cùng lực lượng cứu nạn xác định Hạo Nam đang nằm trong đoạn trụ bê tông thứ ba (đoạn cuối của trụ bê tông). Sau khi đưa hai đoạn trụ đầu tiên lên, tối 19-1 đến sáng 20-1, lực lượng cứu nạn tiếp cận đoạn trụ thứ ba dưới độ sâu 25m, tiếp cận miệng trụ bê tông cuối cùng để đưa thi thể Hạo Nam ra ngoài.

Lúc 1h20 sáng 20-1, sau 21 ngày thực hiện các phương án cứu hộ cứu nạn, chính quyền địa phương đã đưa thi thể cháu Hạo Nam về gia đình và an táng.

(Theo TTO)

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục