Phúc Sơn: Giữ gìn an ninh trật tự địa bàn giáp ranh

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/3/2023 | 1:47:35 PM

YênBái - Xã Phúc Sơn (thị xã Nghĩa Lộ) dân cư sống rải rác, địa bàn ngoài giáp ranh với xã Thạch Lương và Hạnh Sơn (thị xã Nghĩa Lộ) còn giáp ranh với các xã Pá Hu, Pá Lau, Trạm Tấu (huyện Trạm Tấu). Với vị trí địa lý đó, xã Phúc Sơn được xác định là địa bàn phức tạp về tình hình an ninh trật tự (ANTT), đặc biệt là ở khu vực giáp ranh.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phúc Sơn trao đổi với người dân, nắm bắt tình hình trong thôn bản.
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phúc Sơn trao đổi với người dân, nắm bắt tình hình trong thôn bản.

Thiếu tá Lường Văn Thìn - Trưởng Công an xã Phúc Sơn cho biết: "Địa bàn giáp ranh luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về ANTT, đặc biệt là vấn đề mâu thuẫn xâm canh xâm cư, vệ sinh môi trường, mâu thuẫn giữa thanh thiếu niên qua lại giữa các địa bàn giáp ranh cũng như những khác biệt về phong tục tập quán và thói quen sinh sống, ngôn ngữ của đồng bào các dân tộc...; hay tình trạng trộm cắp tài sản, lấn chiếm đất đai, chặt phá cây trồng, gây rối trật tự công cộng, chăn thả gia súc ảnh hưởng đến cây trồng và hoa màu, sử dụng súng tự chế... ở địa bàn này sau đó trốn sang địa bàn khác gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, xử lý”. 

Trước tình hình đó, Đảng ủy, UBND xã đã chủ động đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh. Đảng ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, thôn bản tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sâu rộng trong nhân dân. 

Năm 2022, đã tổ chức 9 buổi tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng các văn bản pháp luật liên quan đến các vấn đề phức tạp đang nảy sinh tại địa bàn giáp ranh. 

Ngoài ra, xã thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa cán bộ và nhân dân xã Phúc Sơn với các xã giáp ranh. 

Lực lượng công an xã đã duy trì tuần tra chung, phối hợp chặt chẽ với công an các xã khi có đề nghị liên quan đến công tác đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh. Công an xã đã cụ thể hóa và đề ra các giải pháp đảm bảo ANTT và xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp xảy ra trên địa bàn nói chung.

Địa bàn xã cũng luôn là điểm nóng, phức tạp về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy. Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an xã và các ban ngành, đoàn thể tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm về ma túy cũng như kiềm chế sự gia tăng tệ nạn ma túy trên địa bàn. Công an xã đã tập trung lực lượng đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy và giải quyết tệ nạn ma túy. 

Trong đó, năm 2022, Công an xã Phúc Sơn đã triệt phá 2 điểm, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy chuyển cơ quan cấp trên thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật; phối hợp với Đội nghiệp vụ Công an thị xã Nghĩa Lộ triệt phá, bắt giữ 1 điểm với 1 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Đặc biệt, Công an xã Phúc Sơn đã phối hợp với Công an xã Hạnh Sơn (thị xã Nghĩa Lộ) bắt quả tang 1 đối tượng là công dân của xã Phúc Sơn thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn xã Hạnh Sơn. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã đã trực tiếp điều tra giải quyết 2 vụ, 15 đối tượng về hành vi đánh nhau; 1 vụ với 1 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đó, đã xử phạt vi phạm hành chính 3 vụ, 16 đối tượng. 

Thiếu tá Lường Văn Thìn - Trưởng Công an xã Phúc Sơn cho biết: "Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của Công an xã, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn xã được kiểm soát chặt chẽ, đấu tranh quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, được nhân dân ủng hộ, tin tưởng”.

Thu Hạnh

Tags Phúc Sơn thị xã Nghĩa Lộ an ninh trật tự giáp ranh

Các tin khác
Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Lực lượng công an Trấn Yên diễn tập vây bắt tội phạm tại xã Nga Quán.

Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, hành động, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dâ, góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật và giảm thiểu các loại tội phạm phát sinh.

Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái nơi xảy ra sự cố

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục