Yên Bái xây dựng, duy trì 712 mô hình “Dân vận khéo” lĩnh vực quốc phòng - an ninh

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/5/2023 | 3:50:19 PM

YênBái - Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai xây dựng 712 mô hình "Dân vận khéo” về lĩnh vực quốc phòng - an ninh ở khu dân cư.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên đã vận động nguồn xã hội hóa lắp đặt hệ thống camera an ninh trong thôn xóm.
Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên đã vận động nguồn xã hội hóa lắp đặt hệ thống camera an ninh trong thôn xóm.


Các mô hình đã phát huy vai trò các mô hình tự quản và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, vận động nhân dân tham gia hoạt động đấu tranh tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ tạo việc làm cho người lầm lỗi tại khu dân cư giúp họ hoàn lương hoà nhập cộng đồng...

Nhiều địa phương xây dựng, thực hiện đạt kết quả cao mô hình "Khu dân cư, dòng họ, chi đoàn, chi hội tự quản về an ninh trật tự, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội”; xây dựng tổ hoà giải tại cơ sở thôn, xóm, tổ dân phố; mô hình "Móc khoá an ninh", "Camera an ninh", "Địa chỉ tin cậy" tại cộng đồng  dân cư... 

Các mô hình "Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh đã tăng cường mối đoàn kết quân dân, cùng chung trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.  

Thành Trung

Tags Yên Bái “Dân vận khéo” quốc phòng - an ninh hoà giải pháp luật tệ nạn xã hội

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục