Nâng lên mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào sắt son

  • Cập nhật: Chủ nhật, 28/5/2023 | 10:36:40 AM

YênBái - Phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, gắn bó thủy chung sâu sắc Việt –Lào, năm nay là năm thứ 15 kể từ khi thiết lập mối quan hệ chính thức hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái và 2 tỉnh Viêng Chăn, Xay Nha Bu Ly, nước bạn Lào, các hoạt động giao lưu, trao đổi, hỗ trợ nhau trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục…

Mới đây tại xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái, Hội Văn nghệ Trường Sơn, Trường Cao đẳng Yên Bái và xã Đại Lịch đã phối hợp tổ chức giao lưu cựu chiến binh Trường Sơn - Yên Bái - Việt - Lào.

Theo nhà văn Hà Lâm Kỳ - Chủ tịch Hội văn nghệ Trường Sơn (Hội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh), cuộc giao lưu được tổ là dịp để tri ân các cựu chiến binh chống Pháp, đánh Mỹ ở các chiến trường, nhất là chiến trường Lào.

Lưu học sinh Lào trình diễn tiết mục văn nghệ truyền thống của nhân dân các bộ tộc Lào

Cuộc giao lưu có sự hiện diện của lãnh đạo xã Đại Lịch, các cựu chiến binh và lưu học sinh Lào đang học tập tại trường Cao đẳng Yên Bái. Cùng nhau ôn lại truyền thống Cách mạng hào hùng của dân tộc Việt Nam và tình hữu nghị đoàn kết, gắn bó keo sơn nhân dân hai nước Việt - Lào trong chiến tranh cũng như trong giai đoạn hiện nay, đã mang lại những cảm xúc đặc biệt. 

Lưu học sinh Ayee Latdavong – lớp cao đẳng điều dưỡng, Trường Cao đẳng Yên Bái xúc động chia sẻ: "Qua đây, cháu hiểu thêm sự gian khổ của các cô, các bác cựu chiến binh hai nước Việt – Lào để giành lại tự do, hòa bình cho chúng cháu có được ngày hôm nay. Chúng cháu rất tự hào khi được gọi là là con cháu của Bác Hồ và bác Khaysone”. Không chỉ với học sinh Ayee Latdavong, 89 lưu học sinh Lào đang sinh hoạt và học tập tại các trường cao đẳng ở Yên Bái là biểu hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước trong thời gian qua.


Còn với ông Hà Mai Nhập ở thôn Lường, xã Đại Lịch thì qua cuộc giao lưu này, được gặp gỡ các cháu học sinh Lào, được xem những điệu múa truyền thống của nhân dân các bộ tộc Lào cùng những bài ca cách mạng đã làm ông sống lại 21 năm cùng kề vai sát cánh với bộ đội và nhân dân Lào chiến đấu bảo vệ đất nước Lào cũng như giải phóng Tổ quốc Việt Nam.

Các cựu chiến binh, lực học sinh và người dân địa phương vui chung tiết mục văn nghệ như càng khắc sâu mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào.

Mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, Chiến dịch Thượng Lào cách đây 70 năm là một dấu ấn cụ thể hóa chủ trương tăng cường liên minh chiến đấu với phương châm đoàn kết quốc tế "Giúp bạn là tự giúp mình” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trong suốt 30 năm (1945-1975), quân đội Việt Nam cùng quân và dân các bộ tộc Lào đã kề vai chiến đấu, từng bước đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp và Mỹ. Đặc biệt, lực lượng quân tình nguyện Việt Nam đã cùng quân dân nước bạn chiến đấu bảo vệ tuyến đường vận tải chiến lược - Đường Hồ Chí Minh phía Tây Trường Sơn; xây dựng chiến trường Lào thành chiến trường phối hợp với các hướng chiến trường khác, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. 

Các hoạt động tri ân và những tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và tình hữu nghị đặc biệt "núi liền núi, sông liền sông” tại cuộc giao lưu đã khắc sâu truyền thống năm xưa trong thế hệ trẻ.


Lưu học sinh Lào thực hiện nghi thức trao khăn "Pạ-Biềng” - một nét văn hóa truyền thống bày tỏ tri ân những chiến sỹ tình nguyện Việt Nam từng làm việc và chiến đấu trên nước bạn Lào năm xưa

Bạn Hoàng Thị Hải Yên Bí thư Đoàn xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn cho biết: "Chúng tôi rất vui vì có các bạn học sinh Lào đến giao lưu và chúng tôi càng hiểu thêm tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai đất nước. Thêm tự hào về truyền thống của cách mạng Việt Nam, chúng tôi càng phải có trách nhiệm hơn nữa đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tích cực xây dựng quê hương đất nước, cụ thể là xã Đại Lịch của chúng tôi, nhằm góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, gắn bó thủy chung sâu sắc Việt –Lào, năm nay là năm thứ 15 kể từ khi thiết lập mối quan hệ chính thức hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái và 2 tỉnh Viêng Chăn, Xay Nha Bu Ly, nước bạn Lào, các hoạt động giao lưu, trao đổi, hỗ trợ nhau trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục… đã góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa 3 địa phương lên tầm cao mới, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững theo thời gian.
 
Quang Tuấn - Ngọc Đồng

Tags mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào sắt son

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục