Tuổi trẻ Nghĩa Lộ xung kích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/3/2024 | 7:52:39 AM

YênBái - Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Thị đoàn Nghĩa Lộ đã đưa vào nghị quyết của Đoàn nhiệm vụ tập trung xây dựng nội dung xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình hoạt động Đoàn.

Đoàn viên thanh niên phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ triển khai mô hình Đội thanh niên tự quản hưởng ứng Phong trào chống rác thải nhựa.
Đoàn viên thanh niên phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ triển khai mô hình Đội thanh niên tự quản hưởng ứng Phong trào chống rác thải nhựa.

Chị Nguyễn Thị Diện - Phó Bí thư Thị đoàn Nghĩa Lộ cho biết: "Hàng năm, các cấp bộ Đoàn đã kịp thời củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và lực lượng nòng cốt của Đoàn thanh niên theo hướng đa dạng hóa lực lượng, linh hoạt trong phương thức hoạt động và tiếp cận đoàn viên thanh niên (ĐVTN)”. 

Đoàn đồng thời làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ” như: phối hợp và triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn về phối hợp hành động phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy trong ĐVTN; Đoàn thanh niên các cấp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng triển khai hiệu quả hoạt động các đội tuyên truyền viên về phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, phòng, chống mua bán người... 

Cụ thể, Thị đoàn đã chủ động phối hợp với đơn vị chức năng xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả nhiều mô hình hay, thiết thực phát huy ý thức, trách nhiệm của ĐVTN, học sinh và nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự, tiêu biểu như: "Cổng trường an toàn giao thông”, "Tổ, thôn, bản không có ĐVTN nghiện ma túy”, "Thắp sáng đường quê”, "Đảm bảo an ninh trật tự”…; chỉ đạo cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc, Đoàn trường thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền ĐVTN, học sinh đang sinh sống và học tập tại địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao cảnh giác về các loại tội phạm ma túy, buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma túy. 

Nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp, đấu tranh có hiệu quả trong phòng, chống ma tuý và các tệ nạn xã hội, các cấp bộ Đoàn đã tạo điều kiện tốt nhất cho ĐVTN tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2023 các cấp bộ Đoàn thị xã đã ra mắt mới 15 tuyến đường "Thắp sáng đường quê” tại 14 xã, phường, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và hạn chế trộm cắp tại địa phương. 

Chị Đinh Thị Thảo - Bí thư Đoàn xã Phúc Sơn cho biết: "Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ”, Đoàn xã đã chỉ đạo ĐVTN xây dựng công trình "Thắp sáng đường quê” tại bản Muông và bản Hán”. Được biết, công trình gồm 2 tuyến, với chiều dài 1 km, lắp đặt bóng điện và hệ thống chụp, dây điện với tổng trị giá trên 12 triệu đồng, được vận động từ nguồn xã hội hoá từ các tập thể, cá nhân và sự đóng góp của nhân dân 2 thôn. Công trình hoàn thành góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm, phục vụ việc đi lại thuận tiện cho nhân dân 2 thôn và các thôn lân cận, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông. 

Anh Sầm Minh Chiến - Bí thư Thị đoàn Nghĩa Lộ cho biết, "Thời gian qua, các cơ sở Đoàn đều triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động "Thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn trong thanh, thiếu niên”; tiếp tục duy trì hoạt động các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên "Thắp sáng niềm tin”; "Hoa Hướng dương” tại các xã, phường để tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về phòng, chống ma túy, phòng, chống các tệ nạn xã hội, giúp đỡ đối tượng thanh niên chậm tiến hoàn lương, giúp đỡ đối tượng nghiện ma túy cai nghiện; vận động  ĐVTN tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma túy, cung cấp các thông tin có giá trị giúp cho lực lượng công an và các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy… 

Từng cơ sở Đoàn đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, lực lượng trên địa bàn dân cư điều tra nắm tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội; tiếp cận, tư vấn, cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến; tăng cường công tác phối hợp quản lý, giám sát, giúp đỡ, cảm hóa và hướng dẫn phát triển kinh tế, dạy nghề, giải quyết việc làm để thanh niên hoàn lương hòa nhập cộng đồng và ngày càng tiến bộ. Đồng thời, hướng dẫn các mô hình, hình thức vay vốn phát triển kinh tế cho thanh niên, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, ổn định tình hình an ninh trật tự.

Phát huy tinh thần xung kích, ý thức tự giác tham gia các hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự của địa phương, cơ quan, đơn vị, lực lượng ĐVTN tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ” và các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, trong đó có các phong trào "Tuổi trẻ Nghĩa Lộ xung kích bảo vệ ANTQ”, "Tuổi trẻ Nghĩa Lộ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Trần Ngọc

Tags Tuổi trẻ Nghĩa Lộ xung kích phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Các tin khác
Toa phục vụ ăn uống cho hành khách trên tàu SE21/22.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ra mắt tàu SE21/SE22-đoàn tàu chất lượng cao phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách từ TP.HCM đi Đà Nẵng và ngược lại.

Hôm nay nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt cao trên 40 độ C.

Lúc 13h trưa nay (27/4), có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C. Đây là nhiệt độ trong lều khí tượng, nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn đến 4 độ C, tức 44-46 độ C.

Quang cảnh buổi họp đánh giá Dự án

Vừa qua, tại xã Mường Lai, huyện Lục Yên, Dự án “Cải thiện điều kiện sống cho người dân vùng dự án thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ và phát triển mô hình nông nghiệp bền vững theo phương pháp quản lý cộng đồng” do tổ chức SODI tài trợ đã họp đánh giá kết quả thực hiện các tiểu dự án năm 2023, đầu năm 2024 tại 06 thôn Dự án thuộc các xã Mường Lai, Minh Tiến, An Phú.

Xã Châu Quế Thượng tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.

Cụ thể hóa đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Yên đã phát động thi đua với chủ đề "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm", góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục