Yên Bái tiết kiệm khoảng 30.000 Kwh điện trong Chiến dịch Giờ trái đất 2024

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/3/2024 | 9:49:40 PM

YênBái - Từ 20h30 đến 21h30 tối nay - 23/3, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã cùng tắt điện để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.


Ngay tại khu vực trung tâm và các tuyến đường của thành phố Yên Bái, trong 1 giờ đồng hồ hưởng ứng Chiến dịch, tất cả các loại đèn trang trí đã được tắt hoàn toàn, 70% bóng đèn chiếu sáng cũng được tắt. Hầu hết các trung tâm huyện, thị xã và một số địa bàn trung tâm đã tiết giảm tối  đa hệ thống chiếu sáng và đèn trang trí.

Đối với Việt Nam, đây là năm thứ 16 sự kiện này được tổ chức. Tại Việt Nam, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương kêu gọi công chúng hưởng ứng với chủ đề "Giảm dấu chân carbon - Hướng tới Net Zero".

Diễn ra trong vòng 1 giờ, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 với thông điệp "Tiết kiệm điện - Thành thói quen” hướng đến mục tiêu không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường chỉ trong một giờ đồng hồ mà nâng thành thói quen thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm.

Để góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới trong việc chống biến đổi khí hậu, từ đầu tháng 3, UBND tỉnh Yên Bái đã có Công văn số 646 chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2024.

Được biết,trong thời gian qua, thông qua hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất, sản lượng điện tỉnh Yên Bái tiết kiệm năm sau đều cao hơn năm trước. Năm 2022, sản lượng điện tiết kiệm đạt trên 25.000 Kwh, năm 2023, con số này là 28.886 Kwh. Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2024, tỉnh Yên Bái dự kiến sẽ tiết kiệm 30.000 Kwh điện trong 1 giờ diễn ra sự kiện. 


Tắt đèn chiếu sáng ở phố đi bộ, khu vực trung tâm Km 5, thành phố Yên Bái trong 1 giờ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất. 

Minh Quang

Tags tiết kiệm điện giờ trái đất chiến dịch thói quen

Các tin khác
Xã Châu Quế Thượng tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.

Cụ thể hóa đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Yên đã phát động thi đua với chủ đề "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm", góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục