Bộ CHQS tỉnh Yên Bái kiểm tra bắn đạn thật cho chiến sĩ mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/3/2024 | 4:35:12 PM

YênBái - Sáng 29/3, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4 cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024.

Chiến sỹ trẻ tham gia kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4.
Chiến sỹ trẻ tham gia kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4.

Sau gần 2 tháng huấn luyện, nhờ làm tốt công tác giáo dục, quán triệt sâu, kỹ các hướng dẫn, quy định; tổ chức huấn luyện theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc”, trước khi vào đợt bắn tập, đơn vị đã tích cực tăng cường huấn luyện thực hành, rèn luyện thể lực nên 100% chiến sĩ mới có ý chí quyết tâm cao, tâm lý vững vàng, khá thuần thục kỹ năng, yếu lĩnh động tác, tiến hành động viên tư tưởng bộ đội, phổ biến các quy tắc, quy định của trường bắn.
      
Kết quả đạt mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Qua kiểm tra để rút kinh nghiệm, kịp thời đề ra biện pháp khắc phục hạn chế trong huấn luyện bắn súng cũng như quy trình tổ chức bắn đạn thật, tạo tiền đề chuẩn bị cho kiểm tra "3 tiếng nổ” đạt kết quả cao.

Khắc Đào

Tags bắn đạn thật chiến sỹ mới Bộ CHQS

Các tin khác
Xã Châu Quế Thượng tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.

Cụ thể hóa đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Yên đã phát động thi đua với chủ đề "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm", góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục