Trấn Yên phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/4/2024 | 7:06:03 AM

YênBái - Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, hành động, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dâ, góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật và giảm thiểu các loại tội phạm phát sinh.

Lực lượng công an Trấn Yên diễn tập vây bắt tội phạm tại xã Nga Quán.
Lực lượng công an Trấn Yên diễn tập vây bắt tội phạm tại xã Nga Quán.

Trấn Yên hiện có dân số trên 86.000 người, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 38,47%. Năm 2024, Công an huyện tổ chức vận động tập trung phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại 7 xã gồm: Báo Đáp, Việt Thành, Cổ Phúc, Bảo Hưng, Việt Hồng, Hưng Khánh, Y Can.

Các địa bàn còn lại duy trì vận động thường xuyên; khảo sát lựa chọn 30% thôn, bản, tổ dân phố phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) để triển khai vận động tập trung nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trên địa bàn. 

Huyện luôn sâu sát chỉ đạo lực lượng công an và các ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân. Nội dung tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức của người dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động gây chia rẽ phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; không di dịch cư tự do, không mê tín dị đoan và bài trừ tệ nạn xã hội…, nêu cao tinh thần tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm; nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và cuộc vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hoá những người lầm lỗi vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư. 

Đến thời điểm hiện tại, Công an huyện đã tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật được 169 buổi với 19.687 lượt người tham gia; 18.125 lượt người ký cam kết chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thị trấn và các nền tảng mạng xã hội nhưu Zalo, các trang fanpage trên Facebook… Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho lực lượng công an, giúp xác minh làm rõ nhiều vụ việc.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được các ban, ngành, đoàn thể, 21 xã, thị trấn tích cực triển khai giúp tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Trên địa bàn huyện đang duy trì hoạt động hiệu quả 165 mô hình tự quản về phòng, chống tội phạm. Riêng trong năm 2023, toàn huyện đã nhân rộng 6 mô hình "Camera an ninh”, xây dựng mới 3 mô hình gồm: "Người có uy tín tham gia công tác hòa giải tại cơ sở”, Số điện thoại an ninh, "dòng họ Đặng tự quản về ANTT”. Công an huyện cũng đồng thời đánh giá, thanh loại 8 mô hình kém hiệu quả.

Công tác xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ” cũng được thường xuyên củng cố, tăng cường. Thượng tá Nguyễn Trung Thành - Phó Trưởng Công an huyện Trấn Yên cho biết: "Hiện nay, tổng số lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn là 108 đồng chí, trong đó có 20 trưởng công an cấp xã, 22 phó trưởng công an cấp xã và 63 công an viên. Lực lượng công an xã, thị trấn bán chuyên trách hiện có 187 đồng chí. Cán bộ, chiên sĩ Công an huyện luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, chủ động phối hợp với các lực lượng bám sát, nắm chắc tình hình địa bàn; kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND cácđịa phương ban hành nhiều kế hoạch, biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn”.

Cùng đó, huyện Trấn Yên cũng thường xuyên củng cố, duy trì 691 tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở với 10.480 thành viên, trong đó: 367 tổ tự quản với 8.329 thành viên, 192 tổ hòa giải với 1.453 thành viên, 117 tổ an ninh nhân dân với 618 thành viên, 15 tổ tuần tra với 80 thành viên. Các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT đã hòa giải thành công tại cơ sở nhiều vụ việc mâu thuẫn, xích mích trong nội bộ nhân dân, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn  ANTT trên địa bàn dân cư.

Ngoài những biện pháp tuyên truyền đến người dân qua các buổi họp thôn, bản, lực lượng công an xã đã phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cấp xã; tuyên truyền qua các nhóm Zalo an ninh được kết nối với các bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số cũng như tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh của xã; xuống tận các nhóm hộ gia đình, khu dân cư, các cơ sở doanh nghiệp để phát tờ rơi, tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tố giác tội phạm, cách xử lý tình huống phát sinh tội phạm... góp phần phòng ngừa các loại tội phạm; nhất là tội phạm sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ nhằm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…

Ông Nguyễn Thành Lê - Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên cho biết: "Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn huyện tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm và ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, giảm các loại tội phạm phát sinh”.

Có thể khẳng định, thời gian qua tình hình ANTT trên địa bàn huyện Trấn Yên luôn được duy trì bảo đảm ổn định, bên cạnh những nỗ lực quyết tâm của lực lượng công an còn có sự đóng góp to lớn của các cấp, các ngành, đoàn thể. Phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và phát triển bền vững; tạo nền tảng xây dựng thế trận lòng dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bùi Minh

Tags phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc Trấn Yên vi phạm pháp luật

Các tin khác

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đồng chí Tiêu Đức Hội -nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn xin trân trọng cảm ơn:

Các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh.

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính đến 7 giờ ngày 3-5, các bệnh viện tại TP Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 469 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng.

Ngày càng nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh quan tâm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp", "Nhà sạch, ngõ sạch", góp phần thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch” được các cấp hội phụ nữ Yên Bái triển khai trong nhiều năm qua đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp của hội viên, phụ nữ và nhân dân. Phong trào không chỉ tạo một diện mạo mới cho nông thôn, nâng cao chất lượng không gian sống mà còn giúp người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh tại gia đình cũng như cộng đồng.

Phường Hợp Minh trao tặng thùng phân loại rác cho các hộ nghèo, hộ khó khăn.

Vài tháng nay, người dân thành phố Yên Bái đã thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình, kể cả những hộ trong ngõ xóm. Người dân không chỉ phân loại rác đúng cách mà còn biết cách tái chế và tận dụng tối đa các loại rác tái chế như chai lọ, giấy báo và vỏ hộp...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục