Yên Bái phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong tự quản đảm bảo an ninh trật tự

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/5/2024 | 1:55:13 PM

YênBái - Nhằm phát huy tinh thần tự quản của nhân dân, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh đã chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ tự quản (TTQ) tại thôn, bản, tổ dân phố trong lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Các thành viên tổ tự quản Hội Cựu chiến binh xã Minh Quân, huyện Trấn Yên phối hợp cùng Công an xã tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng chống tội phạm.
Các thành viên tổ tự quản Hội Cựu chiến binh xã Minh Quân, huyện Trấn Yên phối hợp cùng Công an xã tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng chống tội phạm.


Bà Nông Thị Kim Cúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: "Để thành lập TTQ tại các thôn, bản, tổ dân phố, Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành hướng dẫn cụ thể đến các khu dân cư, gắn với thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng mô hình TTQ được cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội ở địa phương quan tâm, xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân. Giai đoạn 2019 - 2023, MTTQ các cấp trong tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 3.492 TTQ tại 1.356 thôn, bản, tổ dân phố”. 

Tiêu biểu trên lĩnh vực ANTT đã có 1.712 mô hình TTQ, hoạt động theo hình thức tự nguyện cùng cam kết thực hiện các nội dung tự quản về ANTT theo hương ước, quy ước ở khu dân cư gắn với thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Các TTQ tích cực tham gia giữ gìn ANTT, tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp về hôn nhân, gia đình, tranh chấp đất đai; quản lý, cảm hóa, giáo dục thanh, thiếu niên hư, các đối tượng vi phạm tại địa phương… Tiêu biểu như: TTQ cụm 1, tổ dân phố số 4, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã vận động nhân dân đóng góp tiền lắp đặt 6 camera an ninh; đóng góp trang trí đường phố đón tết trị giá trên 50 triệu đồng. TTQ ở bản Lìm Mông, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải tham gia tích cực thực hiện tốt các quy ước, hương ước của bản, giữ gìn tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư; những năm qua, bản không có người nghiện hút, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển các chất ma túy; không chứa chấp, tham gia cờ bạc; không bạo lực gia đình, không xuất cảnh trái phép. 

Ông Lò Văn Tý - tổ trưởng TTQ số 2 ở bản Xa, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ: "Địa phương thực hiện lồng ghép TTQ với tổ dân cư và giao cho đảng viên phụ trách; phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân duy trì tốt công tác vệ sinh môi trường, ANTT; vận động nhân dân đóng góp lắp đặt camera an ninh; xây dựng tuyến đường hoa; tuyến đường thắp sáng đường quê”. 

Giai đoạn 2019 - 2023, toàn tỉnh có 446 TTQ về an toàn giao thông. Các thành viên nghiêm túc thực hiện và vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông; tự giác không lấn chiếm hành lang, vỉa hè để sản xuất, kinh doanh gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. Qua đánh giá, có 12 TTQ về an toàn giao thông đạt tiêu biểu xuất sắc như: TTQ số 3, tổ dân phố 8, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên; TTQ thôn Lừu 2, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu; TTQ thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên…

Có thể khẳng định, hoạt động từ các mô hình TTQ đã và đang góp phần quan trọng tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ nhân dân, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; niềm tin của nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền được củng cố, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Vũ Đồng

Tags Yên Bái an ninh trật tự nông thôn mới mặt trận tổ quốc camera an ninh

Các tin khác
Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái tặng hoa và quà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Lục Yên cùng các vị chức sắc, tăng ni, phật tử trên địa bàn huyện.

Nhân Đại lễ Phật đản năm 2024 và Phật lịch 2568, vừa qua, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh do đồng chí Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Lục Yên cùng các vị chức sắc, tăng ni, phật tử trên địa bàn huyện.

Sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng được đưa vào Việt Nam chủ yếu qua đường nhập lậu, xách tay… và được đưa được tới tay người tiêu dùng qua các kênh không chính thức, bán hàng tràn lan trên các trang mạng xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 47/CĐ-TTg về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Trụ sở UBND xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái trước đây, nay đang xuống cấp và khóa cổng để không.

Sau hơn 4 năm thực hiện sáp nhập, các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã hoạt động ổn định, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra, tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tuy nhiên, đến nay, do nhiều vướng mắc, bất cập nên vẫn còn một số nhà, đất, công sở dôi dư không còn nhu cầu sử dụng đang xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí.

Nhiều hoạt động thiết thực đã được huyện Yên Bình tổ chức thu hút hội viên phụ nữ tham gia nhằm nâng cao vị thế của chị em hội viên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy Yên Bình đánh giá: những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, phụ nữ trong huyện tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào những thành tựu to lớn chung của địa phương, phát huy truyền thống yêu nước, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, làm đẹp thêm phẩm chất năng động, sáng tạo, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục