Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu tại Lễ mít tinh kỷ niệm 15 năm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/7/2024 | 1:22:52 PM

YênBái - Sáng 1/7, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã tham dự và có bài phát biểu chia sẻ kinh nghiệm của Yên Bái để tăng số lượng người tham gia bảo hiểm y tế tại Lễ mít tinh kỷ niệm 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7/2009 - 1/7/2024) do Bộ Y tế tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cùng các đại biểu chụp ảnh tại Lễ mít tinh kỷ niệm 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam do Bộ Y tế tổ chức.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cùng các đại biểu chụp ảnh tại Lễ mít tinh kỷ niệm 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam do Bộ Y tế tổ chức.

Trong những năm qua, bảo hiểm y tế (BHYT) đã đạt được nhiều thành tựu. Trong đó, số người tham gia BHYT đến nay đã đạt tỷ lệ bao phủ 93,35% dân số. 

Cùng với đó, chất lượng khám chữa bệnh BHYT ngày càng cải thiện, người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật y tế hiện đại, nhiều thuốc mới, hiệu quả cao, giúp nhiều người vượt qua ốm đau và các căn bệnh hiểm nghèo.

Mục tiêu BHYT trong thời gian tới là sẽ tiếp tục hướng đến giảm tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế. Cụ thể, đến năm 2025, tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 35% và đến năm 2030 con số này chỉ còn 30%. Đồng thời, tập trung nghiên cứu từng bước mở rộng phạm vi quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Phát biểu tại Lễ mít tinh kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã chia sẻ những cách làm riêng của tỉnh Yên Bái để tăng số lượng người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh qua từng năm, luôn đạt và vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. 

Theo đó, tỉnh đã huy động sự tham gia vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị với những giải pháp, cơ chế, hỗ trợ thiết thực; giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm (theo hướng "giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm” cụ thể, rõ ràng); trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của UBND tỉnh đến tận UBND cấp xã, phường, thị trấn; gắn thực hiện chỉ tiêu về BHYT trong các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, truyền thông chính sách về BHYT được tỉnh triển khai đồng bộ, nội dung, hình thức đổi mới, đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng; hướng mạnh về cơ sở, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Đặc biệt, tỉnh đã quan tâm kịp thời ban hành các chính sách đặc thù hỗ trợ kinh phí đóng BHYT. Nhờ đó mà đến hết năm 2023, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95%, tăng 44,4% so với năm 2009 và cao hơn 1,65% so với tỷ lệ bao phủ BHYT của cả nước.  Bên cạnh đó, công tác quản lý, sử dụng quỹ BHYT luôn đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định. Đã triển khai thực hiện và giải quyết các chế độ, chính sách, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT đầy đủ, kịp thời.

Song song với phát triển đối tượng tham gia BHYT, Yên Bái luôn ưu tiên dành nguồn lực để củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở; đầu tư mở rộng quy mô, phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh từng bước trở thành bệnh viện đảm nhận chức năng vùng khu vực Trung du và miền núi phía Bắc; tăng cường hợp tác với các bệnh viện tuyến Trung ương và quốc tế để đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Nhiều kỹ thuật khó, kỹ thuật chuyên sâu đã được thực hiện tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh luôn đạt trên 95%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Y tế và sự hợp tác, giúp đỡ, sẻ chia của các Bộ, ngành Trung ương với những khó khăn của tỉnh để Yên Bái giữ vững kết quả, sớm đạt mục tiêu BHYT toàn dân. Từ đó, tạo cơ sở, nền tảng xây dựng cộng đồng xã hội khỏe mạnh, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thanh Chi

Tags Yên Bái bảo hiểm y tế Phó Chủ tịch Vũ Thị Hiền Hạnh

Các tin khác

Một trong những điểm mới của luật Căn cước 2023 là sẽ cấp thẻ căn cước cho người trong độ tuổi từ 0 đến dưới 6 tuổi nếu có nhu cầu. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Cùng với các địa phương trong cả nước, sáng nay - 1/7, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu thời điểm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực thi hành. Thành phố Yên Bái cũng là địa phương tổ chức điểm tại lễ ra mắt đồng loạt 1.356 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của toàn tỉnh trong sáng nay.

Hình ảnh tại Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở ở Hà Nội.

Ngày 1/7, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở chính thức có hiệu lực, các địa phương trên toàn quốc đã đồng loạt tổ chức Lễ ra mắt vào sáng nay. Hiện có tổng cộng 291.409 thành viên tham gia Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Hà Nội hôm nay có nắng nóng gay gắt, mức nhiệt lên 37 độ C

Hôm nay 1/7, khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục