Yên Bái đánh giá tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các hộ dân bị thiệt hại do bão số 3

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/9/2024 | 5:34:45 PM

YênBái - Chiều 24/9, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội đối với các hộ dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã gây hậu quả nặng nề đến kinh tế - xã hội của tỉnh. Toàn tỉnh có 54 người chết và mất tích, bị thương nặng 35 người; 1.434 nhà bị thiệt hại do sạt lở đất (sập đổ hoàn toàn 323 nhà, hư hỏng nặng 664 nhà, phải di dời khẩn cấp 447 nhà) ... Ước tính thiệt hại theo thống kê sơ bộ khoảng 5.738 tỷ đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã bố trí 2 tỷ đồng để chủ động ứng trước cho các huyện, thị xã, thành phố gặp khó khăn về kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại.

Tỉnh Yên Bái đã thực hiện các chính sách trợ giúp đột xuất đối với 49 đối tượng người chết và mất tích là công dân tỉnh Yên Bái. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí trợ giúp đột xuất đối với 48/49 nạn nhân, kinh phí hỗ trợ 1,2 tỉ đồng. Riêng nạn nhân mất tích tại Lục Yên đến nay chưa hỗ trợ do vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. 

Ngoài ra các địa phương cùng nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm đã huy động các nguồn kinh phí khác để hỗ trợ thêm cho các hộ có người chết và mất tích.

Theo thống kê chưa đầy đủ, số kinh phí hỗ trợ thêm cho các hộ có người chết, mất tích do các địa phương nắm bắt được đến ngày 23/9 là 980 triệu đồng.  Đối với các đối tượng là công dân tỉnh ngoài, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã hỗ trợ 5 triệu đồng/người và bàn giao thi thể cho các gia đình để đưa về an táng tại quê nhà. 

Theo quy định của Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ, địa phương nơi đối tượng cư trú có trách nhiệm hỗ trợ kinh phí mai táng cho các đối tượng này. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản thông báo cho các tỉnh Thừa Thiên Huế và Lào Cai về các trường hợp nói trên để các tỉnh bạn biết và thực hiện chính sách đảm bảo kịp thời.

Đối với người bị thương nặng, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí trợ giúp đột xuất đối với 28/36 nạn nhân, kinh phí hỗ trợ 140 triệu đồng. Còn 8 đối tượng tại thành phố Yên Bái chưa chi trả kinh phí hỗ trợ được, do các đối tượng chưa cung cấp giấy tờ chứng minh đủ điều kiện hỗ trợ.

Đối với hộ có nhà bị trôi, sập, đổ hoàn toàn, đã hỗ trợ bước đầu cho 289 lượt hộ bị thiệt hại, kinh phí hỗ trợ 6.630 triệu; đối với nhà ở bị hư hỏng nặng, đã hỗ trợ 48 lượt hộ, kinh phí đã hỗ trợ 605 triệu đồng.

Tỉnh cũng đã bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ bị thiệt hại về nhà ở; tiếp nhận và phân phát các mặt hàng thiết yếu cho các gia đình bị thiệt hại...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnhVũ Thị Hiền Hạnh đã đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân. 

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các ngành tiếp tục tham mưu hỗ trợ, thăm hỏi, động viên những gia đình bị thiệt hại; rà soát, xác định chính xác những hộ gia đình có nhà bị trôi, bị sập, hư hỏng nặng để có chính sách hỗ trợ kịp thời; cấp phát kịp thời hàng cứu trợ đến người dân đảm bảo cân đối, hài hòa; hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân; khắc phục sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp học và chỉ đạo dạy học bổ sung tại các nhà trường. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành y tế tập trung thanh khiết môi trường, nhất là những khu vực có nguy cơ cao không được để lây lan nguồn dịch bệnh sau mưa lũ, không thu tiền viện phí ngoài bảo hiểm y tế đối với nạn nhân bị thương do bão lũ; tập trung sửa chữa cơ sở hạ tầng y tế bị ảnh hưởng do mưa lũ; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trực quan về tinh thần tương thân tương ái, khắc phục hậu quả bão lũ, phục hồi phát triển du lịch, kinh tế...

Mạnh Cường

Tags Yên Bái bão số 3 an sinh xã hội trợ giúp xã hội UBND tỉnh

Các tin khác
Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 phát nước miễn phí và hướng dẫn các lái xe chở hàng cứu trợ đến địa điểm dùng cơm miễn phí tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình

Bữa cơm "0 đồng" đúng chất "cơm nhà" gồm cơm nóng, trứng rán, thịt rang, rau luộc và canh cá song chứa chan tình cảm của các chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) Yên Bái và bà con xã Tân Nguyên, Yên Bình dành để cảm ơn các đoàn thiện nguyện đã giúp đồng bào vùng lũ Yên Bái. Việc làm ý nghĩa này đang được Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện từ nhiều ngày nay.

Những món ăn được phục vụ tại nhà hàng (Ảnh: Nhà hàng Hiền Anh).

"Giá như đoàn ăn mì tôm, ăn cơm phần mà bị tính giá cao thì dư luận còn bênh vực, đằng này kéo nhau vào ăn đặc sản rồi lấy danh nghĩa từ thiện để đòi ưu ái thì chả ai thông cảm cho được".

Đoàn trao hỗ trợ cho các em học sinh Trường TH&THCS xã Trung Tâm, huyện Lục Yên.

Vừa qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam trao hỗ trợ 229 triệu đồng cho các trường học bị ảnh hưởng bão lũ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Trong thời đại công nghệ 4.0, việc truyền tải thông tin ngày càng trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn bao giờ hết. Các nền tảng mạng xã hội đã trở thành công cụ quan trọng trong việc kết nối và lan tỏa thông tin đến công chúng. Trong bối cảnh đó, trang Fanpage Báo Yên Bái đã trở thành một kênh thông tin đáng tin cậy, không chỉ phục vụ việc cung cấp tin tức mà còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề xã hội, kinh tế, văn hóa của tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục