Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái hỗ trợ công nhân, người lao động vượt khó sau bão

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/9/2024 | 9:39:42 AM

YênBái - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị thiệt hại, hàng nghìn gia đình đoàn viên (ĐV), công nhân (CN), người lao động (NLĐ) các khu công nghiệp (KCN) của tỉnh đã bị sạt đất, ngập úng, thiệt hại về tài sản. Công đoàn (CĐ) các KCN tỉnh đang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ DN ĐV, NLĐ để sớm vượt qua khó khăn.

Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh hỗ trợ nước uống, đồ dùng thiết yếu cho CN, NLĐ Công ty cổ phần Môi trường năng lượng Nam Thành Yên Bái ngay sau cơn bão số 3.
Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh hỗ trợ nước uống, đồ dùng thiết yếu cho CN, NLĐ Công ty cổ phần Môi trường năng lượng Nam Thành Yên Bái ngay sau cơn bão số 3.


Mưa to kéo dài trên địa bàn kết hợp lũ thượng nguồn lên nhanh khiến Công ty TNHH Quốc tế Vina KNF, Công ty duy nhất có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn huyện Trấn Yên bị thiệt hại nặng nề. Toàn bộ nhà xưởng sản xuất, máy móc và sản phẩm hàng hóa chưa kịp giao cho khách hàng ngập chìm trong nước lũ, hư hỏng, kéo theo 630 công nhân bị mất việc làm. 

Chị Bùi Hải Yến, tổ chuyền may số 5 chia sẻ: "Đã gắn bó với Công ty nhiều năm, thiệt hại do thiên tai, tôi rất xót xa nhưng tôi cũng chưa biết làm gì để ổn định cuộc sống nếu mất việc. Chỉ hy vọng Công ty sẽ sớm phục hồi sản xuất để chúng tôi tiếp tục được đi làm”.

Ngay sau nước rút, Công ty TNHH Quốc tế Vina KNF đã huy động NLĐ cùng tham gia dọn vệ sinh nhà xưởng, máy móc và thống kê thiệt hại do bão số 3. Thống kê sơ bộ, trên 30 dây chuyền sản xuất may, các bộ phận sản xuất và hàng triệu sản phẩm của Công ty bị ngập sâu trong 2m nước, trên 90% tài sản của Công ty bị hư hại, chỉ còn lại nhà xưởng…; ước thiệt hại gần 120 tỷ đồng. Việc khắc phục để đi vào hoạt động phải mất 2-3 tháng, điều này đã ảnh hưởng tới việc làm, thu nhập NLĐ.

Trước hoàn cảnh này, Ban chấp hành công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Quốc tế Vina KNF đã làm việc với Ban giám đốc để chia sẻ những khó khăn với Công ty và bàn các giải pháp nhằm bảo vệ quyền lợi cho NLĐ. Bà Dương Thị Lệ Hằng - Chủ tịch CĐCS chia sẻ: "CĐCS đã có buổi làm việc với Ban giám đốc để truyền đạt những ý kiến, tâm tư của NLĐ như trong thời gian nghỉ chờ khắc phục hậu quả, thì lương do Công ty trả hay hưởng lương bảo hiểm thất nghiệp, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) ra sao. Qua buổi đối thoại với NLĐ, Ban Giám đốc đang nỗ lực để giải quyết thỏa đáng tâm tư, nguyện vọng của NLĐ”.

Theo đó, Công ty TNHH Quốc tế Vina KNF sẽ ngừng việc với NLĐ từ tháng 9 đến đầu tháng 11 để tiến hành sửa chữa. Quá trình NLĐ nghỉ việc Công ty vẫn duy trì hợp đồng lao động với tất cả NLĐ, toàn bộ NLĐ được hưởng lương cơ bản theo vùng 3.450.000 đồng/người/tháng, Công ty tiếp tục đóng đầy đủ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHYT, BHTN) cho NLĐ theo mức hiện tại; đồng thời giới thiệu việc làm cho NLĐ ở các công ty khác trong thời gian chờ việc, góp phần để NLĐ yên tâm.


Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh trao kinh phí hỗ trọ khắc phục thiên tai của các đoàn thiện nguyện cho CĐCS Công ty TNHH Quốc tế Vina KNF. 

Cơn bão số 3 cũng đã làm cho 151 gia đình CN, NLĐ của Công ty cổ phần Môi trường năng lượng Nam Thành Yên Bái bị ảnh hưởng. Quan tâm hỗ trợ ĐV khắc phục hậu quả sau lũ, CĐ các KCN đã kịp thời hỗ trợ nước uống, đồ dùng thiết yếu đồng thời hỗ trợ 40 triệu đồng cho CĐCS để chăm lo cho các ĐV bị ảnh hưởng. CĐ các KCN cũng kịp thời thỏa thuận với Công ty tạo điều kiện cho CN, NLĐ bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai khắc phục thiệt hại của gia đình, sau đó mới tiếp tục tham gia lao động.  

Bà Lê Thị Hạnh - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường năng lượng Nam Thành Yên Bái cho biết: "Mặc dù lượng rác thải phát sinh sau ngập lụt rất lớn, Công ty phải huy động tối đa CN chia 2 ca/ngày để thu dọn trên các tuyến đường bị ngập lụt. Tuy nhiên, đối với những CN, NLĐ bị ảnh hưởng sập nhà do sạt lở đất hay ngập lụt, Công ty vẫn tạo điều kiện để họ khắc phục xong mới tiếp tục công việc”. 

Hiện CĐ các KCN tỉnh đang quản lý 45 CĐCS với tổng số trên 9.000 CN, NLĐ, trong đó có trên 8.700 ĐVCĐ. Cơn bão số 3 đã làm 4 ĐV, NLĐ bị tử vong; 15 nhà bị sập, đổ hoàn toàn; trên 1.000 ĐV, NLĐ bị thiệt hại nặng nề do ngập úng, sạt lở đất. Đồng hành với CN, NLĐ trước và sau cơn bão, bà Đinh Thị Hồng Lan- Chủ tịch CĐ các KCN cho biết: "Công đoàn KCN đã hướng dẫn CĐCS tuyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai. Bên cạnh đó, CĐ cũng thỏa thuận với chủ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai việc hỗ trợ CN, NLĐ phải nghỉ việc tạm thời”. 


Công đoàn Các KCN đến thăm hỏi đoàn viên Công ty TNHH Unicoglobal YB bị sạt đồi hỏng 1/3 nhà rất nguy hiểm, cả nhà đoàn viên đã phải di dời đi nơi khác ở nhờ. 

Bên cạnh đó, CĐ Các KCN tỉnh đã kêu gọi, vận động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cho cán bộ ĐV, NLĐ và nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai; kịp thời nhận hỗ trợ và phân bổ số tiền cùng các nhu yếu phẩm trực tiếp cho các DN bị thiệt hại.

Ngay trong ngày 20/9, với tinh thần "tương thân tương ái", Đoàn thiện nguyện Các khu kinh tế Đông Nam và Các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ ĐV, NLĐ Yên Bái trên 330 triệu đồng; Công ty TNHH Luxshare-ICT (Nghệ An) hỗ trợ gần 148 triệu đồng; Công ty TNHH công nghệ Everwin Precision Việt Nam (Nghệ An) trao hỗ trợ trên 100 triệu đồng; Công ty TNHH Fescol tuna (Việt Nam) hỗ trợ trên 36 triệu đồng; Công ty TNHH Royal Foos Nghệ An trên 7 triệu đồng; Công ty Cổ phần khoáng sản Á Châu hỗ trợ gần 19 triệu đồng; Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam trên 20 triệu đồng và 300 chiếc áo… với tổng số tiền hỗ trợ trên 523 triệu đồng và các nhu yếu phẩm khác. 


Công đoàn KCN trao hỗ trợ cho đoàn viên Công ty TNHH đầu tư và sản xuất Lâm Phong bị sập hoàn toàn do thiên tai.

Trong số này, 200 triệu đồng đoàn hỗ trợ đã trao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái; số tiền và các nhu yếu phẩm còn lại, Công đoàn Các KCN tỉnh đã kết nối với CĐCS trao trực tiếp cho các doanh nghiệp bị thiệt hại. Với Công ty TNHH Quốc tế Vina KNF, đoàn đã đến thăm, trao hỗ trợ các nhu yếu phẩm và 70 triệu đồng; thăm 2 gia đình các đoàn viên bị sập nhà và trao quà, hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Những lời hỏi thăm, những phần quà, phần hỗ trợ kịp thời được trao tận tay những CN, NLĐ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ không chỉ là sự giúp đỡ vật chất mà còn là sự an ủi tinh thần to lớn, là điểm tựa giúp mỗi CN, NLĐ vực dậy sau bão lũ. 

Minh Huyền

Tags Công đoàn Khu công nghiệp công nhân người lao động

Các tin khác
Ảnh minh hoạ

Theo dự báo, vào ngày 2 - 3/10, khả năng miền Bắc sẽ đón thêm đợt không khí lạnh thứ 2.

Bé Hoàng Gia Bảo, 7 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ sau trận lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Hiện, em vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Theo thống kê của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai, tính đến ngày 24/9, toàn tỉnh ghi nhận 45 trẻ mồ côi sau bão số 3. Các em đều trong độ tuổi từ 3 - 14 tuổi.

Ban đại diện Hội đồng họ Hoàng tỉnh Yên Bái trao hỗ trợ 20,6 triệu đồng cho gia đình bị sạt đất tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên

Với sự nỗ lực của các thành viên và tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm, Hội đồng họ Hoàng tỉnh Yên Bái đã quyên góp được hơn 1,4 tỷ đồng, gồm các khoản hỗ trợ bằng tiền mặt và hiện vật, nhằm giúp đỡ những gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm (bên phải) trao quà cho gia đình bị thiệt hại ở xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái.

Cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Yên Bái. Lũ lụt và sạt lở đất đã cuốn trôi nhà cửa, làm mất mát mùa màng và ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều gia đình. Trong lúc khó khăn này, sự quan tâm, chia sẻ như những người chị em của những cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) từ cấp tỉnh, huyện đến xã đã để lại nhiều sự trân quý trong lòng hội viên, phụ nữ và người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục