Tết trung thu Yên Bái: Đủ đầy hương vị

  • Cập nhật: Chủ nhật, 23/9/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Tết trung thu đang đến rất gần, không khí đón ngày tết thiếu nhi ở thành phố Yên Bái thật nhộn nhịp và sôi động. Nhiều quầy hàng, siêu thị, dọc tuyến đường từ thành phố Yên Bái đến các huyện lân cận Yên Bình, Trấn Yên đã bày bán các sản phẩm đủ mầu sắc phục vụ Trung thu như đèn ông sao, đèn lồng, trống, mặt nạ, bánh dẻo, bánh nướng, rồi các loại quả như hồng, bưởi, xoài, táo, cam…

Theo phong tục của người Việt Nam, Tết Nguyên Đán cổ truyền không thể không có bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, thì  Tết trung thu cũng không thể thiếu bánh nướng, bánh dẻo, mâm ngũ quả, đèn ông sao để trẻ em trông trăng, phá cỗ và nghe kể chuyện chị Hằng, chú Cuội.

Điều dễ nhận thấy nhất của thị trường bánh Trung thu năm nay là nhiều sản phẩm có tên gọi hấp dẫn, hình thức đẹp và mẫu mã phong phú. Bên cạnh các loại bánh truyền thống thì năm nay các nhà sản xuất đã tung ra thị trường nhiều loại bánh cao cấp, hàm lượng dinh dưỡng cao, mẫu mã đẹp. Do giá nguyên liệu đầu vào tăng, nên giá bánh Trung thu năm nay cao hơn năm ngoái từ 5% đến 10%.  Hầu hết các hãng bánh nổi tiếng đều sử dụng chất liệu gỗ, giấy cao cấp để làm hộp bánh trông rất sang trọng và lịch sự, khách hàng có thể mua về dùng hoặc để làm quà biếu.

Bên cạnh bánh Trung thu thì các loại đồ chơi cũng đa dạng như đèn ông sao, mặt nạ, đèn lồng kiểu dáng đẹp, màu sắc hấp dẫn thu hút các em nhỏ được bày bán khắp nơi. Cùng với đồ chơi hiện đại là chiếc đèn ông sao, chiếc đèn lồng bằng giấy, chiếc trống gỗ nhỏ xinh xinh, đèn kéo quân, đầu sư tử được sản xuất ở trong nước, hình thức đẹp, giá cả lại phù hợp so với thu nhập của đại đa số người tiêu dùng. Năm nay các loại đồ chơi mang tính bạo lực không còn xuất hiện nhiều trên thị trường Yên Bái.

Nhìn chung năm nay các mặt hàng, đồ chơi phục vụ các em vui Trung thu do Việt Nam sản xuất đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của các "thượng đế" nhí.

Cùng với thị trường bánh Trung thu thì các hoạt động chuẩn bị cho ngày tết Trung thu của các tổ chức, các em thiếu nhi cũng hết sức ồn ào và sôi nổi với các hoạt động như làm đèn ông sao, trang trí các khánh tiết để chuẩn bị cho đêm Trung thu…

Một Trung thu vui vẻ và ấm áp đang đến gần. Dạo quanh phố đã thấy có em nhỏ tay cầm đèn ông sao, đầu đội vương miện xinh xắn và đáng yêu. Các em đang háo hức đón chờ một Trung thu thật vui vẻ và đầy ý nghĩa.

Thanh Chi - Quang Trung

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục