Kẻ giết 4 người Đặng Văn Hùng nhận án tử hình

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/10/2015 | 12:05:35 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 28/10, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Văn Yên, Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức phiên toà xét xử lưu động bị cáo Đặng Văn Hùng về tội “Giết người”, đối tượng gây ra vụ án mạng làm 4 người chết, xảy ra ngày 12/8/2015 tại thôn Làng Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên.

>> Văn Yên: Án mạng nghiêm trọng, 4 người chết

>> Công an tỉnh Yên Bái thông báo truy tìm đối tượng gây án bỏ trốn

>> Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Hồ Sỹ Tiến trực tiếp tới hiện trường vụ thảm sát tại xã Lâm Giang

>> Đã bắt được nghi phạm vụ giết người tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

>> Nguyễn Thị Hán được thả do không liên quan đến vụ án giết 4 người ở xã Lâm Giang

Hàng nghìn người dân trên địa bàn huyện Văn Yên đã đến theo dõi phiên toà. Khu vực xét xử chật kín chỗ, nhiều người phải theo dõi từ phía ngoài. Vụ thảm án đã gây rúng động dư luận khiến phiên xét xử hôm nay cũng thu hút đông phóng viên các báo đến theo dõi, đưa tin.  

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái trình bày tại phiên tòa nêu: Do bực tức trong việc tranh chấp mảnh đất nương khai hoang, khoảng 16 giờ ngày 12/8/2015, tại khu vực bãi nương thuộc thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Đặng Văn Hùng đã dùng dao quắm đánh vào lưng anh Long. Khi anh Long bỏ chạy, Hùng tiếp tục đuổi theo đến khu vực khe Cạn và dùng dao rựa chém nhiều nhát vào vùng cổ, vai anh Long. Hậu quả làm cho anh Long chết tại chỗ do vết thương đứt bó mạch cảnh trái, vỡ xương hộp sọ, tổn thương tổ chức não, đa chấn thương vùng đầu, cổ, lưng. Tiếp đó, Hùng dùng dao rựa chém nhiều nhát vào vùng cổ, sau gáy và vai của chị Phàn Thị Hoa, làm chị Hoa bị chết do vết thương đứt bó mạch cảnh phải, đứt các đốt sống cổ 1,5,6, đứt tủy sống, đa chấn thương vùng đầu, cổ, lưng. Sau đó, Hùng cầm dao chạy về lán của vợ chồng anh Trần Văn Long và dùng dao chém nhiều nhát vào vùng cổ, vai, lưng chị Phàn Thị Hà. Hậu quả làm chị Phàn Thị Hà chết do vết thương vùng mặt, cổ đứt bó mạch cảnh phải, đa chấn thương vùng cổ, mặt, lưng. Cuối cùng, Hùng dùng dao chém vào vùng cổ cháu Phàn Văn Tuyền. Hậu quả làm cháu Tuyền bị chết do vết thương vùng cổ làm đứt bó mạch cảnh trái, đứt khí quản.

Sau khi gây án, đối tượng Hùng chạy trốn cùng chị Nguyễn Thị Hán và mang theo 2 khẩu súng tự chế, đạn ghém, thuốc nổ. Quá trình trốn chạy, Hùng làm rơi con dao dùng để gây án trước đó, đồng thời vứt 2 khẩu súng tự chế, đạn ghém, thuốc súng cùng bộ quần áo Hùng mặc trên người. Đến sáng 15/8, Hùng cùng chị Hán chạy trốn đến địa phận thôn 2, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái thì bị bắt giữ.

Hành vi nêu trên của Đặng Văn Hùng đã phạm vào “Tội giết người”. Tội và hình phạt được quy định tại Điều 93 khoản 1 các điểm a, c, n, Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa, bị cáo Đặng Văn Hùng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra.  Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên bị cáo Đặng văn Hùng mức án cao nhất với tội danh theo cáo trạng.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, do tình tiết, chứng cứ vụ án rõ ràng, bị cáo Đặng Văn Hùng cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội nên phiên tòa kết thúc sớm hơn dự kiến. Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái đã tuyên bị cáo Đặng Văn Hùng phạm tội “Giết người”, buộc Hùng phải bồi thường cho các gia đình bị hại 170 triệu đồng, cấp dưỡng cho cháu Trần Thị Quyết (con riêng của anh Long) mỗi tháng 200 nghìn đồng đến khi cháu Quyết đủ 18 tuổi. Mức án cao nhất đã dành cho bị cáo, đó là tử hình.

Việc áp dụng mức án cao nhất dành cho bị cáo là phù hợp với các quy định của pháp luật. Đối với Nguyễn Thị Hán, xét thấy do bị bị cáo Hùng ép buộc phải đi cùng và đã nhiều lần khuyên nhủ đối tượng ra đầu thú nên Tòa không truy cứu hành vi không tố giác tội phạm.

Vụ án một lần nữa là hồi chuông cảnh báo chính quyền các cấp cần tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho công dân, đẩy mạnh công tác hòa giải; kịp thời tháo gỡ những mâu thuẫn trong cuộc sống, góp phần phòng ngừa các vi phạm có thể xảy ra. Đây cũng là bài học thích đáng cho những kẻ có suy nghĩ biến thái, sống ích kỷ, hẹp hòi mà rắp tâm có hành vi vi phạm pháp luật, coi thường tính mạng người khác.

Một số hình ảnh tại phiên toà:

Quang cảnh phiên tòa nhìn từ trên xuống

Hàng nghìn người dân đến theo dõi phiên toà.

Đặng Văn Hùng bị áp giải đến phiên toà.

Thân nhân gia đình anh Long -chị Hoa mang theo di ảnh của các nạn nhân trong vụ án.

                                                        Mạnh Cường – Hoài Văn

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục