Chém bạn chỉ vì rượu

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/11/2016 | 7:22:34 AM

YBĐT - Đầu tháng 4/2015, sau khi ăn cơm, uống rượu tại nhà anh Nguyễn Long An, thôn 6, xã Giới Phiên (thành phố Yên Bái), do mâu thuẫn, Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1992, trú tại thôn 5, xã Minh Tiến (Trấn Yên) đã dùng dao chém liên tiếp vào anh Nguyễn Tiến Thọ, sinh năm 1987, trú tại thôn 5, xã Giới Phiên, khiến anh Thọ tổn hại 13% sức khỏe.

Hành vi phạm tội có tính chất côn đồ và nguy hiểm của bị cáo Nguyễn Văn Tú một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hệ lụy do rượu gây ra đối với con người.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Tú khai nhận, chiều ngày 8/4/2015, trong khi uống rượu tại nhà anh An, Tú và anh Thọ có tranh cãi về giá chiếc bật lửa Zippo của anh Thọ. Anh Thọ mua chiếc bật lửa với giá 800.000 nhưng Tú khẳng định, chiếc bật lửa chỉ có giá 30.000 đồng.

Sau đó, Tú mời anh Thọ uống một chén rượu nhưng anh Thọ uống không hết rượu trong chén. Thấy vậy, Tú hỏi: “Sao anh không uống hết? Anh không tôn trọng em à?”. Anh Thọ trả lời: “Anh không uống hết được, nếu em trách anh thì anh uống thêm một chén nữa”. Tú nói tiếp: “Anh có tin là em đổ rượu vào mồm anh không?”.

Thấy Tú nói vậy anh Thọ thách thức. Ngay sau đó, Tú đứng dậy cầm can rượu đã mở nắp, bên trong còn khoảng 1 lít rượu đi vòng ra sau lưng anh Thọ, một tay cầm can rượu, một tay kéo đầu anh Thọ ngửa ra phía sau rồi đổ rượu vào miệng và mặt anh Thọ. Anh Thọ vùng dậy cầm chiếc điếu cày vụt vào lưng và vai của Tú. Bị anh Thọ đánh, sẵn có men rượu, Tú chạy xuống bếp nhà anh An lấy con dao phay lên để chém anh Thọ. Thấy Tú cầm dao, anh An đã chạy đến giật lấy con dao và ném xuống sân. Tú tiếp tục chạy vào bếp lấy một con dao quắm lao lên nhà.

Anh An thấy Tú cầm dao đã ra can nhưng Tú vẫn hung hăng xô anh An và lao vào chém anh Thọ. Tú chém 2 nhát đầu vì khoảng cách xa nên không trúng. Nhát chém thứ 3, lưỡi dao trúng đỉnh đầu của anh Thọ khiến nạn nhân bị ngã xuống nền nhà nhưng Tú vẫn tiếp tục cầm dao lao vào để chém tiếp, bị anh An can ngăn, Tú đã lấy xe bỏ về. Anh Thọ được đưa đi cấp cứu. Qua giám định, anh Thọ bị tổn hại 13% sức khỏe. Ngày 13/4/2015, Tú đến cơ quan công an đầu thú.

Xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Tú là hết sức nguy hiểm, bởi chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt phát sinh trong quá trình uống rượu mà bị cáo đã dùng hung khí xâm phạm trái phép đến tính mạng và sức khỏe của anh Thọ. Hành vi phạm tội trên cũng gây bức xúc trong nhân dân về thái độ côn đồ của bị cáo nên cần phải đưa ra xét xử một cách nghiêm minh nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội. Tuy nhiên, cũng nhận thấy rằng, bị cáo Tú trước khi phạm tội chưa có tiền án, tiền sự; sau khi phạm tội đã ra đầu thú và thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Đồng thời, gia đình bị cáo đã chủ động bồi thường thiệt hại cho người bị hại hơn 22 triệu đồng. Áp dụng Điểm n Khoản 1 Điều 93; điểm b, p Khoản 1 và Khoản 2 Điều 46; Điểm e Khoản 1 Điều 48; khoản 1, 3 Điều 52 Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tú 8 năm tù về tội “Giết người”.

Đây cũng là bài học sâu sắc cho những ai vì ham vui, uống rượu để xảy mâu thuẫn, tranh cãi những điều nhỏ nhặt không đáng có trong cuộc sống, không làm chủ được hành vi của mình và gây hậu quả nghiêm trọng.

Mai Linh

Các tin khác
Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục