Triệt phá các ổ nhóm đánh bạc

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/2/2017 | 8:21:11 AM

YBĐT - Thời gian qua, trên địa huyện Yên Bình xuất hiện một số ổ nhóm đánh bạc bằng nhiều hình thức khác nhau.

Các đối tượng đánh bạc bị Công an huyện Yên Bình bắt giữ thời gian qua.
Các đối tượng đánh bạc bị Công an huyện Yên Bình bắt giữ thời gian qua.

Đại úy Nguyễn Trung Kiên - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Yên Bình cho biết: “Là địa phương có địa hình phức tạp, giáp ranh với nhiều đơn vị hành chính trong và ngoài huyện, có hồ Thác Bà rộng lớn, lợi dụng lợi thế này, các đối tượng trong và ngoài huyện thường tập kết đánh bạc theo nhóm, dưới nhiều hình thức như: đánh bài, xóc đĩa, ghi lô đề… Các ổ cờ bạc được tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau để tránh sự nghi ngờ của quần chúng nhân dân, nhiều nơi còn bố trí lực lượng canh gác để thông báo khi có lực lượng chức năng kiểm tra, truy quét”.

Để chủ động tấn công, triệt phá các hoạt động của tội phạm cờ bạc, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Yên Bình đã xây dựng các kế hoạch, tăng cường công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm, chủ động công tác nắm bắt tình hình, điều tra trinh sát, đẩy mạnh công tác phòng ngừa từ cơ sở, tập trung rà soát các đối tượng thuộc diện nghi vấn.

Nhờ vậy, sau một thời gian tích cực triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Yên Bình đã bắt giữ, xử lý nhiều vụ đánh bạc, được nhân dân hưởng ứng tích cực. Điển hình, vào lúc 23 giờ 30 phút, ngày 7/2/2017, Công an huyện Yên Bình bắt quả tang 9 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên thuyền máy (hồ Thác Bà) ở thôn Tầm Vông, xã Vũ Linh, thu giữ 1 thuyền máy, 24 xe mô tô và trên 37 triệu đồng. Sau quá trình đấu tranh, vận động đến 11 giờ ngày 10/2/2017 đã có thêm 7 đối tượng tham gia đánh bạc ra đầu thú. 16 đối tượng tham gia đánh bạc trên có 4 đối tượng người ở Tuyên Quang, 12 đối tượng người ở xã Vũ Linh.

Các đối tượng trên đều bị Công an huyện Yên Bình tạm giữ hình sự để điều tra, hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Được biết, trong năm 2016 và 2 tháng đầu năm 2017, Công an huyện Yên Bình đã bắt giữ 39 vụ, 231 đối tượng, thu giữ gần 93 triệu đồng trên chiếu bạc, trong đó đã truy tố 4 vụ, xử phạt hành chính 35 vụ.

Thượng tá Trịnh Huỳnh Sơn- Trưởng Công an huyện Yên Bình cho biết: “Thời gian qua, nhất là sau tết Nguyên đán 2017, thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, Công an huyện tăng cường công tác đấu tranh, phòng ngừa, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là triệt phá các tụ điểm lô đề, cờ bạc sau kỳ nghỉ tết”.

Có thể nói, tệ nạn cờ bạc, lô đề là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ án hình sự như trộm cắp, cướp giật, lừa đảo bởi các đối tượng khi đã sa chân vào hoạt động trái phép này thì sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để có tiền lao vào trò đỏ đen, nhiều gia đình điêu đứng, rơi vào cảnh nợ nần. Tin rằng, với các giải pháp đồng bộ, chủ động đấu tranh với nhiều loại hình tội phạm, nhất là tập trung đánh mạnh vào tệ nạn cờ bạc, Công an huyện Yên Bình sẽ đẩy lùi nạn cờ bạc, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hà Tĩnh

Các tin khác
Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sáng 28/3, tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Yên Bái (TPYB) tổ chức Phiên tòa lưu động xét xử 5 vụ án hình sự liên quan đến các tội danh: buôn bán, tàng trữ ma túy; sản xuất, buôn bán hàng cấm và vô ý làm chết người…

Bị can Phạm Hoàng Anh.

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị Cơ quan điều tra khởi tố về tội Nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Ông Lê Viết Chữ tại cơ quan điều tra

Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng rời phiên tòa sau khi nghe bản án sơ thẩm.

Tòa ghi nhận toàn bộ thiệt hại hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 bị hại đã được Tân Hoàng Minh nộp khắc phục đầy đủ nên cho ông Dũng và 14 bị cáo hưởng mức án thấp nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục