Không buông lỏng tội phạm trộm cắp

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/7/2017 | 10:50:03 AM

YBĐT - 6 tháng đầu năm 2017, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Văn Chấn liên tục đưa ra xét xử nhiều vụ án đối với tội phạm trộm cắp tài sản. Điều đáng nói, các đối tượng đa phần là người dân tộc thiểu số sống ở khu vực vùng sâu, vùng xa, thậm chí có đối tượng nghiện ma túy lâu năm. Do đó, bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, bản thân mỗi người, mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị cần nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa và đấu tranh tố giác loại tội phạm này.

Điều đáng nói, các đối tượng đa phần là người dân tộc thiểu số sống ở khu vực vùng sâu, vùng xa, thậm chí có đối tượng nghiện ma túy lâu năm. Do đó, bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, bản thân mỗi người, mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị cần nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa và đấu tranh tố giác loại tội phạm này.

Tối ngày 9/3/2017, Lò Văn Khiêu, sinh năm 1984, trú tại bản Là, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đến xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn chơi và gặp Hà Văn Tưởng, sinh năm 1973, trú tại bản Phạ Dưới, xã Tú Lệ. Tưởng nói với Khiêu ở nhà ông Nguyễn Văn Đại, bản Phạ Trên, xã Tú Lệ có 1 con trâu rất dễ bắt trộm.

Được Khiêu chấp thuận, cả hai bàn bạc kế hoạch nếu bắt được Khiêu sẽ là người giao dịch bán trâu, số tiền bán được sẽ chia đôi. Nửa đêm, Khiêu và Tưởng mang theo một đoạn dây thừng dài khoảng 4 m đến nhà ông Đại khi gia đình ông đã ngủ. Khiêu ở ngoài cảnh giới, Tưởng đi vào chuồng tháo sợi dây đang buộc trâu và buộc sợi dây thừng mang theo dắt trâu ra ngoài. Sau đó, cả hai thay nhau dắt trâu đi qua cánh đồng, dọc suối Nậm Lung đến khu vực đồi thông thuộc bản Mạ, xã Tú Lệ rồi buộc trâu vào 1 gốc cây đi về nhà ngủ.

Khoảng 20 giờ ngày 10/3/2017, Khiêu gọi điện thoại cho anh Trần Văn Lợi ở phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ làm nghề buôn bán trâu, bò để giao dịch bán trâu. Thấy việc Khiêu bán trâu vào ban đêm nên anh Lợi nghi ngờ là trâu do trộm cắp mà có nên đã trình báo cho cơ quan công an.

Khoảng 0 giờ ngày 11/3/2017, anh Lợi điều khiển xe ô tô đến địa điểm đã hẹn và thỏa thuận mua trâu của Khiêu với giá 12 triệu đồng, hẹn Khiêu xuống thị xã Nghĩa Lộ lấy tiền. Anh Lợi sau khi mua trâu đã chở lên giao cho Công an xã Tú Lệ. Cơ quan công an đã triệu tập Khiêu và Tưởng lên làm việc. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Chấn, Khiêu và Tưởng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 22/6/2017, TAND huyện Văn Chấn xử phạt bị cáo Lò Văn Khiêu 1 năm tù; bị cáo Hà Văn Tưởng 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Một vụ án trộm cắp tài sản khác được TAND huyện Văn Chấn đưa ra xét xử mới đây là vụ án đối với bị cáo Hoàng Văn Thân, sinh năm 1980, trú tại xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn. Bản thân bị cáo Hoàng Văn Thân là con nghiện ma túy lâu năm. Sáng ngày 14/6/2016, Phạm Tùng Dương, sinh năm 1989, trú tại thôn Minh Nội, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn - “bạn nghiện” của Thân rủ Thân đi mua ma túy về sử dụng.

Thân dùng xe mô tô của mình chở Dương đi đến khu vực bản Cại, xã Hạnh Sơn tìm mua ma túy nhưng không mua được nên cả hai cùng đi về. Trên đường về, Thân dừng xe trước cửa quán bán hàng của gia đình anh Phạm Văn Đoàn ở bản Cại. Anh Đoàn hỏi Dương và Thân có uống nước không thì cả hai không trả lời nên anh Đoàn đi ra ngoài. Thấy trên chiếu giữa nhà anh Đoàn có chiếc laptop (máy tính xách tay), Thân bảo Dương: “Mày vào lấy đi”.

Dương đi vào nhà, rút dây sạc, lấy chiếc laptop giấu vào trong áo ngực rồi đi ra ngoài. Đúng lúc đó, anh Đoàn đi vào nhìn thấy nên hỏi: “Mày lấy cái gì?”. Dương hoảng sợ bỏ chiếc laptop ở bàn nhựa rồi bỏ chạy ra ruộng sau nhà thì bị anh Đoàn truy hô và đuổi theo bắt được, còn Thân bỏ chạy bằng xe mô tô nên không bị bắt. Ngày 7/1/2017, Hoàng Văn Thân bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị thực hiện hành vi trộm cắp tại khu vực bản Viềng Công, xã Hạnh Sơn. Khi bị bắt, Thân khai nhận đã cùng Dương trộm cắp chiếc laptop vào ngày 14/6/2016 như đã nêu trên. Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 4/5/2017, TAND huyện Văn Chấn xử phạt bị cáo Hoàng Văn Thân 5 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều các vụ án trộm cắp được TAND huyện Văn Chấn đưa ra xét xử. Thực tế cho thấy, tình trạng trộm cắp đang ngày càng trở nên phổ biến trong khi các đối tượng trộm cắp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, táo tợn. Do đó, mỗi người dân, cơ quan, đơn vị cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác, phòng ngừa, không tạo cơ hội cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội của mình, đồng thời, tích cực đấu tranh tố giác loại tội phạm này.

Mai Linh

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục