Nghi ngờ vợ, tổ chức bắt giữ người trái phép
- Cập nhật: Thứ sáu, 4/8/2017 | 7:01:39 AM
YBĐT - Nghi Nhật là "tác giả” của cái bào thai trong bụng vợ mình, Giàng Seo Chính đã tổ chức bắt "tình địch" mang về nhà để xử theo"cái lý" người Mông.
Đối tượng Giàng Seo Chính tại cơ quan công an.
|
Liên quan đến vụ án trên, Thượng tá Bùi Việt Hùng - Trưởng Công an huyện Lục Yên cho biết, sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 30/6/2017, Công an huyện Lục Yên nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Hoàng, trú tại thôn Làng Quy về việc anh Nguyễn Khánh Nhật (sinh năm 1983, trú tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái) bị Chính cùng một số đối tượng bắt đưa lên xe ô tô.
Sau nhiều lần nói chuyện bất thành, Khuyên đã nộp đơn ly hôn đến Tòa án nhân dân huyện Lục Yên và được thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.
Sự việc tưởng dừng lại đó chẳng ngờ, do thiếu hiểu biết về pháp luật nên khoảng 11 giờ ngày 30/6/2017, Chính đã điện thoại cho Giàng Seo Vùi, Giàng Seo Chúng, Bùi Đăng Quân còn Giàng Seo Dìn liên lạc với Hảng Sùng Diu, Giàng Seo Páo hẹn nhau đến nhà Giàng Seo Pao để giúp Chính đi đón vợ ở xã Minh Tiến về. Một lúc sau, Vùi đến và điện thoại cho Hoàng Văn Thức.
Khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, các đối tượng đi 2 xe ô tô BKS 29C-921.07 do Dìn điều khiển chở Diu, Yên, Thức, Chính và xe ô tô BKS 24C-027.50 do Páo điều khiển chở Quân, Chúng, Vùi từ thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương xuống xã Minh Tiến. Trên đường đi, các đối tượng trao đổi với nhau. Diu có nói rằng, nếu giải quyết việc hôn nhân không đạt thì phải ép bằng được Khuyên về huyện Mường Khương.
Sau khi trói nạn nhân Nhật, các đối tượng vứt lên xe ô tô với mục đích mang về Mường Khương để giải quyết việc hôn nhân thì bị phát hiện và bắt giữ. Vụ việc đang được Công an huyện Lục Yên tiếp tục điều tra làm rõ.
Tấn Đạt
Các tin khác
Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.
Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.
Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.