Ngựa quen đường cũ

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/10/2017 | 7:24:51 AM

YBĐT -  Đều là con nghiện ma túy nên hết lần này đến lần khác phải đứng trước vành móng ngựa nhưng chỉ trong vòng 2 tháng từ 22/6 - 21/8/2017, Minh và Tiến đã cùng nhau thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản. 

Tòa án nhân dân (TAND) huyện Yên Bình vừa đưa hai đối tượng hai đối tượng Vũ Văn Minh, trú tại thôn Bảy Lung, xã Tân Hương, huyện Yên Bình và Lương Văn Tiến, trú tại thôn Loan Hương cùng xã Tân Hương ra xét xử.

Đối tượng Vũ Văn Minh, sinh năm 1985, đã có vợ và 2 con nhưng chỉ học hết lớp 8 rồi ở nhà lao động tự do. Năm 2005, TAND huyện Yên Bình xử phạt đối với bị cáo Minh về tội "Trộm cắp tài sản” 2 năm tù nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm. Năm 2012, Minh tiếp tục bị TAND huyện Yên Bình xử phạt 9 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản” và còn xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng với tội danh tương tự khác, đồng thời, áp dụng biện pháp giáo dục tại xã về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Năm 2017, TAND huyện Yên Bình xử phạt Minh 1,5 triệu đồng về tội "Trộm cắp tài sản”.

Với bảng "thành tích” bất hảo không kém, đối tượng Lương Văn Tiến, sinh năm 1989, chưa có vợ con nhưng chơi bời lêu lổng, học hết lớp 9 rồi về nhà lao động tự do. Năm 2010, Tiến chấp hành áp dụng biện pháp giáo dục tại xã về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Năm 2011, TAND huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ xử phạt Tiến 2 năm 3 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đầu năm 2017, TAND huyện Yên Bình xử phạt Tiến 2 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản.

Hết lần này đến lần khác phải đứng trước vành móng ngựa nhưng chỉ trong vòng 2 tháng từ 22/6 - 21/8/2017, Minh và Tiến đã cùng nhau thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản. Lần thứ nhất, Minh và Tiến mang theo 1 đoạn sắt dài khoảng 40 cm và 1 bao tải cũ. Sau đó, Tiến điều khiển xe máy chở Minh đến xã Mông Sơn xem ai sơ hở thì trộm cắp tài sản.
 
Đến nhà chị Đinh Thị Huế ở thôn Tân Minh, xã Mông Sơn, Minh đã dùng thanh sắt phá cổng, phá cửa, Tiến giữ bao tải để Minh bê chiếc ti vi 32 inch bỏ vào. Chiếc ti vi trị giá 4,62 triệu đồng, Minh và Tiến đem đi bán được 1,5 triệu đồng và chia nhau tiêu xài cá nhân hết.
 
Lần thứ hai, Tiến dùng xe mô tô đèo Minh đi theo hướng lên huyện Văn Yên. Cả hai tiếp tục mang theo thanh sắt và bao tải hôm trước với mục đích trộm cắp tài sản đến nhà bà Trần Thị Nụ ở thôn 2, xã Yên Hưng, vẫn hành vi tương tự, Minh và Tiến đã lấy trộm chiếc ti vi Toshiba 40 inch của nhà bà Nụ và mang về nhà cất giấu.
 
Lần thứ ba, tại nhà ông Đỗ Minh Hải, thôn Đào Kiều, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, Minh và Tiến đã lợi dụng sơ hở của chủ nhà lấy trộm 1 ti vi TCL 32 inch, 1 đầu thu hiệu Pantesat và 1 điều khiển ti vi, tổng trị giá 4,18 triệu đồng. Minh và Tiến bán các vật dụng trộm cắp được 1,4 triệu đồng và chia nhau tiêu xài cá nhân hết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu hồi được 3 chiếc ti vi nói trên và trả lại cho chủ sở hữu. Xét thấy, hai bị cáo Minh và Tiến đều có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc làm của mình là xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác nhưng vẫn cố tình thực hiện.
 
Tuy nhiên, đây là vụ án đồng phạm đơn giản, các bị cáo đều là người thực hiện không có sự bàn bạc, tính toán, phân công trước. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, áp dụng Khoản 1 Điều 138; Điểm p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46; Điểm g Khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự, TAND huyện Yên Bình quyết định xử phạt bị cáo Vũ Văn Minh 1 năm 6 tháng tù, bị cáo Lương Văn Tiến 1 năm 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản”.

Mai Linh

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục