Lưới trời khó thoát

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/10/2017 | 7:10:56 AM

YBĐT - Do xảy ra mẫu thuẫn nên Tuấn đã nảy sinh ý định giết người yêu. Sau đó, Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương và đến ngày 26/6/2017, ra đầu thú.


Năm 2011, Phạm Anh Tuấn (tên gọi khác Phạm Anh Sơn) sinh năm 1991 ở thôn Khe 3, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn có quan hệ tình cảm nam nữ với chị Vũ Thị Huế, sinh năm 1994, ở thôn Rịa 2, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn. Do xảy ra mẫu thuẫn nên Tuấn đã nảy sinh ý định giết người yêu. Sau đó, Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương và đến ngày 26/6/2017, ra đầu thú.

Tại Bản kết luận giám định số 73/GĐPY ngày 12/10/2012 của Phòng Kỹ thuật - Hình sự, Công an tỉnh kết luận: tỷ lệ phần trăm sức khỏe bị mất do thương tật của chị Vũ Thị Huế là 20%.

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Anh Tuấn là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về tính mạng đối với chị Vũ Thị Huế nên cần phải xử lý nghiêm minh, có hình phạt nghiêm khắc và cách ly bị cáo khỏi xã hội để cải tạo, giáo dục cũng như răn đe, phòng ngừa chung.
 
Áp dụng Điểm n Khoản 1 Điều 93, Điểm p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46, Điều 18, khoản 1, 3 Điều 52 Bộ luật Hình sự, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tuấn 12 năm tù về tội "Giết người”; đồng thời, có trách nhiệm bồi thường cho chị Vũ Thị Huế các khoản chi phí, viện phí và tổn thất về tinh thần với tổng số tiền 59.641.000 đồng.     

Trần Ngọc

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục