Cảnh giác với tội phạm trộm cắp

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/1/2018 | 8:01:25 AM

YBĐT - Thời gian qua, ngành tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã đưa ra xét xử nhiều vụ án liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản. Do đó, người dân cần hết sức cảnh giác, nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của mình; đồng thời, chủ động tố giác các hành vi phạm tội cho cơ quan công an nhằm đấu tranh, kiềm chế các loại tội phạm, nhất thời điểm sắp tết Nguyên đán.

Sáng 11/6/2017, đối tượng Trần Mạnh Dũng, sinh năm 1980, trú tại thôn 1, Chấn Thanh, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đi ô tô khách đến nhà Phạm Văn Chiến, sinh năm 1983, trú tại thôn Nam Hồng, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên chơi. Khi ngồi tại nhà Chiến, quan sát thấy chiếc xe máy của chị Hoàng Thị Tươi ở thôn Trung Nam, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên dựng bên đường đi làm ruộng nên Dũng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt.
 
Sau khi Chiến đi làm, Dũng xuống bếp lấy một con dao, loại dao bài dài khoảng 20 cm rồi đi đến và dùng mũi dao tháo ốc vít giữ mặt nạ của xe mô tô, cắt, nối dây điện để đấu tắt nhằm nổ máy xe mà không cần chìa khóa. Sau đó, Dũng lắp mặt nạ xe, vứt con dao xuống mương nước gần đó rồi điều khiển xe mô tô đi về hướng UBND xã Hồng Ca thì gặp Chiến đang đi bộ. Dũng nói cho Chiến biết nguồn gốc chiếc xe mô tô là do vừa trộm cắp được nên rủ Chiến ra thành phố Yên Bái tìm chỗ bán lấy tiền.
 
Do Dũng và Chiến không tìm được nơi tiêu thụ nên một mình Dũng đã đi xe đến nhà anh Lê Văn Tính (người quen của Dũng) cầm cố nhưng cũng không được. Dũng gửi lại xe cho chị Chu Thị Liên - vợ anh Tính để chờ buổi chiều đến lấy tìm nơi khác tiêu thụ. Sau khi gửi xe, Chiến và Dũng đi bộ tới gần gầm cầu chui đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì bị tổ công tác của Công an huyện Trấn Yên phát hiện, yêu cầu về trụ sở làm việc.
 
Tại phiên xét xử phúc thẩm ngày 30/11/2017, Áp dụng Khoản 1 Điều 138; điểm g, h, p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự, TAND tỉnh Yên Bái xử phạt Trần Mạnh Dũng 1 năm 6 tháng tù. Áp dụng Khoản 1 Điều 250; điểm p, h Khoản 1 Điều 46; Điều 18; Điều 52 Bộ Luật Hình sự, TAND tỉnh Yên Bái xử phạt bị cáo Phạm Văn Chiến 9 tháng tù.

Trước đó, cuối tháng 3/2017, một vụ án trộm cắp khác xảy ra trên địa bàn được TAND thành phố Yên Bái đưa ra xét xử với tính chất liều lĩnh, manh động của các đối tượng. Theo đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 12/8/2016, đối tượng Nguyễn Thanh Sơn, trú tại tổ 18, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái đến nơi ở của Tạ Quang Lợi, trú tại tổ 19, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái rủ Lợi trộm cắp gốc cây gỗ ở xưởng chế tác.
 
Lợi đồng ý và sử dụng xe mô tô của mình chở Sơn đến xưởng chế tác gỗ của chị Trần Thị Thủy ở tổ 20, phường Hồng Hà để lấy trộm. Do gốc cây quá nặng nên Lợi và Sơn không khiêng được nên gọi điện cho một người quen tên Thành đến trợ giúp và chuyển ý sang ăn trộm chiếc bàn gỗ bằng gốc nhãn trị giá 5 triệu đồng.
 
Khi Thành đến, Lợi đứng ngoài cảnh giới, giữ xe để Sơn và Thành vào khuôn viên của xưởng lấy trộm. Tuy nhiên, xưởng gỗ nằm sát nhà dân lại đang bật điện, sợ bị phát hiện nên cả 3 quay ra cách xưởng gỗ 500 mét chờ khoảng 30 phút sau thì quay lại. Lợi giữ xe cách vị trí chiếc bàn định lấy trộm khoảng 20 m, còn Sơn và Thành vào khuôn viên xưởng bê chiếc bàn gỗ khiêng ra đặt lên yên xe mô tô của Lợi.
 
Đúng lúc đó, bị anh Hoàng Văn Tuấn và Vũ Đình Luật là thợ làm thuê tại xưởng phát hiện, tri hô, đuổi bắt. Sơn và Thành tháo chạy bỏ lại chiếc bàn, còn Lợi bị anh Luật dùng tuýp sắt vụt vào chiếc mũ cối đang đội nên bỏ xe mô tô bỏ chạy nhưng bị bắt lại. Trong vụ án, Sơn và Thành cùng thực hiện hành vi trộm cắp, tuy nhiên, Cơ quan điều tra Công an thành phố Yên Bái đã tiến hành khởi tố để xử lý Sơn trong 1 vụ án khác.
 
Đối với Thành là bạn của Sơn, do Lợi không quen biết, không rõ tên tuổi nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái không đủ cơ sở để điều tra, làm rõ. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 30/3/2017, áp dụng Khoản 1 Điều 138; điểm g, p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự, TAND thành phố Yên Bái xử phạt bị cáo Tạ Quang Lợi 6 tháng tù.

Đây chỉ là 2 trong số các vụ án trộm cắp xảy ra trên địa bàn tỉnh được đưa ra xét xử nghiêm minh thời gian qua. Điều đáng nói là cứ vào dịp cuối năm, tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật lại có xu hướng gia tăng với thủ đoạn, phương thức hoạt động tinh vi, xảo quyệt và rất manh động. Do đó, các cơ quan chức năng, lực lượng công an cần triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân trên địa bàn luôn đề cao tinh thần cảnh giác.

Mai Linh

Các tin khác
Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sáng 28/3, tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Yên Bái (TPYB) tổ chức Phiên tòa lưu động xét xử 5 vụ án hình sự liên quan đến các tội danh: buôn bán, tàng trữ ma túy; sản xuất, buôn bán hàng cấm và vô ý làm chết người…

Bị can Phạm Hoàng Anh.

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị Cơ quan điều tra khởi tố về tội Nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Ông Lê Viết Chữ tại cơ quan điều tra

Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng rời phiên tòa sau khi nghe bản án sơ thẩm.

Tòa ghi nhận toàn bộ thiệt hại hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 bị hại đã được Tân Hoàng Minh nộp khắc phục đầy đủ nên cho ông Dũng và 14 bị cáo hưởng mức án thấp nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục