Triệt phá đường dây vận chuyển cocaine qua đường chuyển phát nhanh

  • Cập nhật: Thứ bảy, 24/11/2018 | 8:33:26 AM

Ngày 23/11, Cục Hải quan Hà Nội cho biết đã phối hợp Phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và lực lượng chức năng triệt phá đường dây vận chuyển cocaine qua đường chuyển phát nhanh từ Canada về Hải Phòng tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Hạnh tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Thị Bích Hạnh tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 22/11, tại Trung tâm khai thác bưu chính quốc tế Miền Bắc - Công ty vận chuyển và kho vận bưu điện, Tổ công tác của Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan Hà Nội) phối hợp với Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh và Trung tâm khai thác bưu chính quốc tế Miền Bắc - Công ty vận chuyển và kho vận bưu điện tổ chức bàn giao lô hàng nghi vấn có chứa ma túy cho Phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

Tên người gửi trên vận đơn không ghi rõ, người nhận trên vận đơn là Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh năm 1991 ở quận Lê Chân, Hải Phòng.

Xác định thời cơ phá án thuận lợi, lực lượng chức năng đã giám sát, bảo vệ lô hàng đảm bảo an toàn trên đường vận chuyển tới Bưu điện Hải Phòng.


Tang vật của vụ án. 

Đến 15 giờ cùng ngày, tại khu vực phường Đằng Hải, Hải Phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Hà Nội); Đội 5, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Bích Hạnh và đồng bọn khi đang nhận bưu kiện có chứa ma túy.

Tang vật thu giữ gồm ba hộp giấy, bên trong có nhiều viên hình tròn chứa tinh thể màu trắng được bọc bằng giấy bạc như viên kẹo socola, trọng lượng tinh thể là 25,56 gram.

Đối tượng Hạnh khai nhận đó là cocaine. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục