Phó chủ tịch UBND thành phố Nha Trang bị khởi tố

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/11/2018 | 9:07:37 AM

Ông Lê Huy Toàn cùng các đồng phạm bị cáo buộc làm giả gần 50 hồ sơ để được bồi thường, nhận đất tái định cư trong dự án.

Cơ quan điều tra khám xét nhà ông Toàn, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang.
Cơ quan điều tra khám xét nhà ông Toàn, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang.

Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 28/11 đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Huy Toàn, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan điều tra, ông Toàn cũng nhiều người khác nằm trong Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong Dự án Khu đô thị Hoàng Long tại phường Phước Long, TP Nha Trang, do Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và địa chất UPGC làm chủ đầu tư.

Trong quá trình thực hiện, họ đã có nhiều sai phạm khi cố ý lập nhiều hồ sơ giả để được hưởng bồi thường, hỗ trợ đất tái định cư. Tại thời điểm bị phát hiện, Phó chủ tịch TP Nha Trang và các đồng phạm đã làm giả gần 50 hồ sơ. UBND TP Nha Trang đã ra văn bản hủy các quyết định cấp đất tái định cư với những trường hợp này.

Liên quan đến vụ án, hồi tháng 10, bà Vũ Thị Mai Hương - cán bộ Uỷ ban MTTQ TP Nha Trang (nguyên Chủ tịch UBND phường Phước Long) và ông Nguyễn Đức Cường, cán bộ địa chính phường Phước Long đã bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Trước đó, tháng 10/2017 ông Nguyễn Khắc Hùng (63 tuổi) bị khởi tố về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Khám xét nơi ở của ông Hùng, cảnh sát thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách, hồ sơ giả để chạy đất dự án. Trong đó, có nhiều tài liệu liên quan đến một số cán bộ trong Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong Dự án Khu đô thị Hoàng Long.

Hai tháng sau, hai nhân viên của công ty này là ông Đỗ Thế Vinh, Nguyễn Ngọc Khánh - thành viên trong tổ công tác Hội đồng bồi thường - cũng bị khởi tố, bắt giam về tội Giả mạo trong công tác.

Ông Lê Huy Toàn (54 tuổi, quê Quảng Bình) là kỹ sư xây dựng. Trước khi giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang hồi năm 2004, ông đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Tài nguyên-  Môi trường thành phố.
(Theo VnExpress)

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục