Công an huyện Yên Bình bắt giữ trên nửa tạ pháo nổ

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/1/2019 | 11:21:03 AM

YênBái - Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường - Công an huyện Yên Bình phối hợp cùng Công an xã Mông Sơn vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 54,5 kg pháo nổ.

Vào khoảng 20h ngày 27/1, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường - Công an huyện Yên Bình phối hợp cùng Công an xã Mông Sơn đang làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Trung Sơn, xã Mông Sơn huyện Yên Bình thì phát hiện hai người đi xe mô tô đen BKS 21B1-50630 do người điều khiển là Bùi Xuân Đạo có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng công an đã yêu cầu kiểm tra. 

Qua kiểm tra, phát hiện giá đèo hàng của xe mô tô có một bao tải mầu trắng buộc kín và người ngồi sau xe là Trần Ngọc Hòa có ôm 1 hộp giấy bìa các - tông. Tiến hành kiểm tra trong bao tải mầu trắng, lực lượng công an phát hiện 40 hộp giấy dạng hình hộp chữ nhật, vỏ giấy mầu đỏ có in chữ nước ngoài, nghi là pháo nổ. Tiếp tục tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Ngọc Hòa, cơ quan chức năng thu giữ thêm hàng chục hộp và thỏi pháo nổ khác.


Đối tượng Trần Ngọc Hòa (áo trắng) và Bùi Xuân Đạo (áo đỏ) cùng tang vật

Tại cơ quan Công an huyện Yên Bình, hai đối tượng khai nhận là Trần Ngọc Hòa, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Trung Sơn, xã Mông Sơn và Bùi Xuân Đạo, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú thôn Tân Phong, xã Tân Nguyên. Công an huyện Yên Bình đã gửi mẫu đi giám định xác định đây là toàn bộ số pháo nổ có tổng trọng lượng 54,5 kg.

Công an huyện đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hành vi vận chuyển hàng cấm (pháo nổ) với hai đối tượng. 

Được biết, đây là vụ bắt pháo nổ thứ 3 trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm trước trong, sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi của Công an huyện Yên Bình với tổng trọng lượng 97,5 kg.

 Quyết Thắng

Tags Yên Bình pháo nổ

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục