Tuyên án phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ vào chiều 12/3

  • Cập nhật: Thứ bảy, 9/3/2019 | 9:07:59 AM

Sau 4 ngày xét xử, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ cho biết sẽ tuyên án phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ vào lúc 13h30 chiều 12/3.

Bị cáo Lê Thị Lan Thanh tiếp tục kêu oan đối với tội danh
Bị cáo Lê Thị Lan Thanh tiếp tục kêu oan đối với tội danh "Tổ chức đánh bạc".

Trong ngày 8/3, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp cao tại Hà Nội đã công bố quan điểm giải quyết vụ án. Trong đó, Viện Kiểm sát cấp cao cho rằng 3 nội dung kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ liên quan đến vụ án là có cơ sở và đề nghị Tòa cấp phúc thẩm áp dụng quy định của pháp luật theo đúng kháng nghị.

Sau khi phân tích về kháng cáo của các bị cáo, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo và xem xét giảm hình phạt tù cho cho 17 bị cáo; Không chấp nhận kháng cáo của 20 bị cáo.

Sau đó, Tòa phúc thẩm đã tiến hành phần tranh luận và cho các bị cáo nói lời sau cùng, hầu hết các bị cáo đều mong tòa xem xét, cho được giảm hình phạt hoặc hưởng án treo.

Cá biệt có bị cáo Lê Thị Lan Thanh (cựu giám đốc GTS) tiếp tục cho rằng mình bị oan đối với tội "Tổ chức đánh bạc" khi nói lời sau cùng. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (nguyên Phó Giám đốc kỹ thuật trung tâm thanh toán CNC) mong muốn HĐXX xem xét gia cảnh, những nỗ lực khắc phục hậu quả và sự thành khẩn của bị cáo để cho hưởng án treo.

HĐXX tuyên bố tạm dừng phiên tòa để bước vào thời gian nghị án. Thời điểm tuyên án sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 12/3, tại TAND tỉnh Phú Thọ.

tuyen an phuc tham vu danh bac nghin ty vao chieu 12/3 hinh 2

Đại diện VKS nêu quan điểm.

Tại phiên phúc thẩm lần này, phần lớn các kháng nghị của VKSND đều theo hướng có lợi cho các bị cáo. VKSND Cấp cao đề nghị không áp dụng tình tiết tăng nặng "phạm tội có tổ chức" với 27 bị cáo phạm tội Tổ chức đánh bạc từ đại lý cấp một trở lên.

43 bị cáo phạm tội Đánh bạc được đề nghị không tịch thu số tiền phạm tội. Các bị cáo đã khắc phục hậu quả được đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ "tự nguyện khắc phục hậu quả".

Đối với hai bị cáo chủ chốt là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đều được áp dụng quy định pháp luật theo hướng có lợi. Cả hai đều tự nguyện nộp lại số tiền lớn, song ở cấp sơ thẩm họ chưa được áp dụng tình tiết giảm nhẹ "tự nguyện khắc phục hậu quả". Ở phiên sơ thẩm, bị cáo Nam bị tuyên phạt 5 năm tù, Dương nhận 10 năm tù cùng về hai tội Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền.

(Theo VOV)

Các tin khác
Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục