Phát hiện thi thể phụ nữ dưới giếng nước sau nhiều ngày mất tích

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/4/2019 | 7:59:46 PM

Chiều nay 19/4, lực lượng Công an và các ngành chức năng đã phát hiện thi thể được cho là chị Phạm Thị Hiền (sinh năm 1989), thường trú tại thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, trước đó gia đình chị Hiền báo tin chị đã mất tích.

Nơi phát hiện xác chết được cho là chị Phạm Thị Hiền.
Nơi phát hiện xác chết được cho là chị Phạm Thị Hiền.

Chị Phạm Thị Hiền sinh sống tại tỉnh Lai Châu, lấy chồng là Nguyễn Văn Huy, người thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, các đây khoảng gần 2 tháng vợ chồng chị Hiền xảy ra mâu thuẫn, chị đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ, sau đó đã quay về và được tin là đã mất tích. 

Nghi ngờ con mình bị sát hại, gia đình chị Hiền đã làm đơn trình báo lên Công an huyện Trấn Yên. 

Quá trình điều tra, khám phá và phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, Công an Trấn Yên phát hiện có sự bất thường tại giếng nước của gia đình chị Hiền, cụ thể là có ái đó dùng ni-lon bịt kín giếng nước. 

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện dưới giếng có một xác người cuốn trong một chiếc chăn. Hiện nay toàn bộ hiện trường đã được phong tỏa. Chồng của chị Hiền là Nguyễn Văn Huy đang làm việc với cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra.

Lê Phiên

Các tin khác
Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục