Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây mua bán thận

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/5/2019 | 9:12:37 AM

Ngày 28-5, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba đối tượng về hành vi mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận trên cơ thể người theo điều 154 Bộ luật Hình sự năm 2015.

3 đối tượng bị khởi tố liên quan đến đường dây mua bán thận.
3 đối tượng bị khởi tố liên quan đến đường dây mua bán thận.

Theo tài liệu cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, khoảng tháng 6-2018, chị Hoàng Thị T.H (SN 1982, trú tại tỉnh Nam Định) lên mạng xã hội Facebook đăng tin tìm người ghép thận cho chồng. Anh Phạm V.Đ (SN 1981), chồng chị H bị suy thận nên cần ghép một quả thận.

Qua facebook cá nhân, Đặng Hữu Huỳnh (SN 1993, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) đã chủ động liên hệ, giới thiệu là có khả năng tìm người đồng ý ghép thận với mức giá 460 triệu đồng/quả thận.

Sau khi trao đổi với chị H, Huỳnh liên hệ với Phạm Văn Lương (SN 1990, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) để tìm người bán thận. Lương đồng ý và hứa sẽ chia cho Huỳnh 15 triệu đồng tiền công môi giới nếu phi vụ trót lọt.

Sau đó, Lương tìm được một người có thận ghép và cùng chị gái của Huỳnh là Đặng Thị Chung (SN 1985, trú tại huyện Chương Mỹ) đưa bệnh nhân này đến Bệnh viện Việt Đức làm các xét nghiệm. Sau đó, hai bên thống nhất với mức giá 390 triệu đồng.

Tháng 8-2018, Trung tâm ghép tạng Bệnh viện Việt Đức đã ghép thận cho chồng chị H. 

Hành vi môi giới mua bán thận của nhóm Huỳnh, Chung, Lương đã bị cơ quan công an phát hiện. Ba đối tượng gồm Huỳnh, Lương và Chung bị bắt giữ.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba đối tượng trên về hành vi mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận trên cơ thể người theo điều 154 Bộ luật Hình sự năm 2015.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục