Nguyễn Quang Huy lĩnh án 20 năm tù

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/7/2019 | 11:24:52 AM

YênBái - Ngày 28/6/2019, tại trụ sở UBND xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự Nguyễn Quang Huy sinh năm 1985, trú tại thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên về tội “Giết người”.


Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Quang Huy làm nghề lao động tự do. Vào khoảng 15 giờ ngày 26/2/2019, Huy đi đón vợ là Phan Thị Hiền, sinh năm 1989, đi ô tô khách từ Lai Châu về Yên Bái. Về đến nhà, hai vợ chồng đã xảy ra xô xát. Huy đã ra tay siết cổ chị Hiền cho đến khi chị Hiền tử vong. 

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Huy vác thi thể chị Hiền đến chiếc giếng hoang sau nhà chị Nguyễn Thị Hạnh - chị gái ruột của Huy ở cùng thôn, thả thi thể xuống giếng, sau đó đậy nắp giếng và đi về nhà. Đến sáng ngày 27/2/2019, Huy ra giếng nơi vứt xác Hiền mở nắp, đập vỡ tang giếng và lấp giếng. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 11 ngày 14/5/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, chị Phan Thị Hiền chết do tác động ngoại lực vào vùng cổ, gãy phần đầu bên phải sụn móng. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử, kiểm sát viên đã chủ động xét hỏi, phân tích đánh giá đầy đủ nội dung vụ án, chứng cớ buộc tội, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nguyên nhân, điều kiện phạm tội và các tình tiết, trách nhiệm hình sự của bị cáo. 

Bị cáo Nguyễn Quang Huy cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với diễn biến vụ án và các chứng cớ có trong hồ sơ, thể hiện khai báo một cách thành khẩn. 

Căn cứ kết quả thẩm vấn, xét hỏi tại phiên tòa và đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố bị cáo Nguyễn Quang Huy về tội "Giết người” theo quy định tại Khoản 1 Điểm n Điều 123 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. 

Hành vi của bị cáo thể hiện ý thức coi thường pháp luật, tính mạng của người khác, để lại hậu quả tổn thất to lớn cho gia đình, người thân, người bị hại và gây hoang mang trong dư luận xã hội, mất trật tự trị an trên địa bàn. 

Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy tố, bị can đã thành khẩn khai báo và gia đình bị can đã bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Bị cáo sống chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, chưa có tiền án, tiền sự. 

Đây là những tình tiết để Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điểm S, khoản 1 và 2, Điều 51 Bộ luật Hình sự cho bị cáo cơ hội cải tạo, giáo dục. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Huy 20 năm tù. 

Việc đưa vụ án ra xét xử lưu động là việc làm cần thiết, có ý nghĩa thiết thực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, ổn định trật tự an toàn xã hội; đồng thời, nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Hồng Oanh

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục