Khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của luật sư Trần Vũ Hải

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/7/2019 | 5:32:00 PM

Cơ quan công an sau khi khám xét trụ sở văn phòng của Luật sư Trần Vũ Hải tại Hà Nội, đã mang đi một số thùng giấy lớn được dán băng dính. Tại thời điểm khám xét sáng ngày 2-7, luật sư Hải có mặt tại trụ sở.

Lực lượng chức năng tại nơi khám xét.
Lực lượng chức năng tại nơi khám xét.

Theo ghi nhận của phóng viên sáng nay 2-7, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc của Luật sư Trần Vũ Hải để phục vụ cho công tác điều tra về hành vi "trốn thuế" mà công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can trước đó.


Tại địa điểm khám xét, khoảng 2 xe biển 80A, 80B dừng đỗ trước 1 tòa nhà trên phố Nguyễn Thái Học, quận Đống Đa để tiến hành khám xét theo lệnh. Một số cán bộ công có mặt vào trong tòa nhà. 
Ghi nhận của phóng viên, đến khoảng 13 giờ 30 chiều cùng ngày, công tác khám xét trụ sở của luật sư Trần Vũ Hải đã kết thúc. 

* Trước đó, cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét đối với luật sư Trần Vũ Hải (SN 1962) và bà Ngô Tuyết Phương (vợ luật sư Hải) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Ông Trần Vũ Hải và bà Ngô Tuyết Phương bị khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc vì có liên quan đến các hành vi trốn thuế trong các vụ mua bán nhà đất ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Trước đó, vào tháng 11-2015, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội cũng đã triệu tập ông Hải để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục