Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/7/2019 | 1:47:06 PM

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ một đối tượng người Lào, thu giữ trên 24.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật khác.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết: Vào lúc 11h30 ngày 21/7, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (thuộc bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), đơn vị chủ trì phối hợp với Đoàn đặc nhiệm số 2, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Quảng Bình đấu tranh thành công chuyên án 543L, bắt giữ một đối tượng người Lào, thu giữ trên 24.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật khác.

Khai thác nhanh được biết, đối tượng tên Xúp Xả Vẳn Chăn Thả Vông (sinh năm 1980, trú tại bản Phôn Xả Vẳn, thuộc thành phố Cay Xỏn Phôn Vi Hản, tỉnh Xa Vẳn Na Khệt, Lào). Đây là đối tượng cầm đầu trong chuyên án 543L. Đối tượng khai nhận số ma túy trên đang được vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đây cũng là chuyên án phức tạp được xác lập từ ngày 24/10/2018. Sau hơn 9 tháng theo dõi, điều tra, xác minh, do đối tượng manh động liều lĩnh, sử dụng vũ khí nóng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi... buộc Ban chuyên án phải thường xuyên thay đổi phương án, khắc phục khó khăn, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia đánh án.

Trước đó, ngày 15/7, lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo làm nhiệm vụ từ khu vực bản Cha Lo đến bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, khi đến gần khu vực Cổng Trời phát hiện 2 đối tượng nghi vấn. Phát hiện lực lượng chức năng đang tuần tra, 2 đối tượng đã bỏ chạy vào rừng để lại 1 túi nilon màu đen bên trong chứa gần 9.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật khác. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ, vụ việc.

(Theo VTV)

Các tin khác
Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục