Công an Yên Bái phạt 10 triệu đồng hành vi đăng thông tin sai sự thật trên facebook

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/8/2019 | 4:22:43 PM

YênBái - Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Trần Thị Bích, sinh năm 1989, trú tại tổ 2, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, là chủ tài khoản Facebook có tên “Trần Thị Bích” về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Yên Bái theo dõi, xử lí nghiêm các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Công an tỉnh Yên Bái theo dõi, xử lí nghiêm các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 1/7/2019 trên trang Facebook cá nhân của mình, Trần Thị Bích đã đăng tải nội dung về vụ việc "bắt cóc trẻ em” xảy ra tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Bài viết này sau đó đã thu hút được nhiều lượt người dùng mạng xã hội tham gia bình luận và theo dõi.

Qua công tác điều tra, xác minh, cơ quan chức năng đã xác định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Tại cơ quan Công an, Trần Thị Bích cũng thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình đăng tải các thông tin sai sự thật. 

Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Trần Thị Bích, mức phạt 10 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ các thông tin sai sự thật đã đăng tải trước đó. Đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở Trần Thị Bích thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn khi đăng tải thông tin lên các trang mạng xã hội.

(Theo VOV)

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục