6 án tử hình trong vụ bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

  • Cập nhật: Chủ nhật, 29/12/2019 | 11:38:25 AM

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Điện Biên sáng nay 29-12 đã tuyên 6 án tử hình với 6 bị cáo trong vụ án bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà ở tỉnh này; 3 bị cáo còn lại bị tuyên từ từ 3 đến 10 năm tù.

Kẻ bắt cóc, cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh giao gà - Bùi Văn Công (áo đen) khi bị dẫn giải vào phiên tòa xét xử lưu động tại Sân vận động thành phố Điện Biên Phủ.
Kẻ bắt cóc, cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh giao gà - Bùi Văn Công (áo đen) khi bị dẫn giải vào phiên tòa xét xử lưu động tại Sân vận động thành phố Điện Biên Phủ.

Sáng 29.12, sau 3 ngày xét xử và nghị án, chủ tọa phiên tòa Phạm Văn Nam, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên, trong công bố bản án tội ác của nhóm bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại nữ sinh Cao Mỹ D. nêu, thời điểm các bị cáo gây án, nhà nhà đón năm mới, nhưng chỉ vì món tiền mua bán ma túy, các bị cáo đã bắt cóc nữ sinh hiền lành, chăm chỉ, đang tuổi thanh xuân, tràn đầy tương lai hy vọng.

Hành vi của các bị cáo là thú tính, không còn tính người, bị cả xã hội lên án. Hành vi đó gây hoang mang trong cộng đồng dân tộc anh em ở Điện Biên, gây nên cảnh đau thương tang tóc với gia đình bị hại không thể bù đắp được. Vụ án có đồng phạm tổ chức chặt chẽ và là vụ án truy xét. Các bị cáo đa phần đều nghiện ma túy, trong số đó, có bị cáo là anh em (Phạm Văn Dũng và Phạm Văn Nhiệm).

Cần phải áp dụng hình phạt nghiêm minh tương xứng với hành vi của các bị cáo.

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Bùi Văn Công tử hình về tội Giết người, 14 năm tội Hiếp dâm, 13 năm Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 2 năm Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp các tội danh tên này phải nhận án Tử hình.

Bùi Văn Công là kẻ cầm đầu bắt cóc nữ sinh giao gà Cao Mỹ D., cùng đồng bọn cưỡng bức và chính hắn ra tay sát hại nạn nhân, phi tang thi thể ở căn nhà hoang.

Cảnh sát dẫn giải kẻ chủ mưu bắt cóc nữ sinh giao gà, vào nơi xét xử lưu động.

Cảnh sát dẫn giải Vì Văn Toán- kẻ chủ mưu bắt cóc nữ sinh giao gà, vào nơi xét xử lưu động.

Tòa cũng tuyên phạt Vì Văn Toán, kẻ chủ mưu, tử hình về tội Giết người, 13 năm tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hai tội là Tử hình.

Theo tòa, hành vi của Toán là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần phải áp dụng mức hình phạt tương xứng. Bị cáo có nhân thân xấu liên quan đến ma túy. Bị cáo không lấy đó làm bài cho bản thân mà làm ăn lương thiện. Lần phạm tội này là tái phạm nguy hiểm nên cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội.

Cùng tội danh Giết người, tòa tuyên phạt Vương Văn Hùng tử hình; 10 năm tội Hiếp dâm; 12 năm tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng cộng các tội, Vương Văn Hùng phải chịu mức án Tử hình.

Trong hai ngày thẩm vấn (26-27.12) và nghị án, căn cứ vào kết quả điều tra, giám định, lời khai tại cơ quan điều tra và phiên tòa, cùng việc tranh luận, tòa xét thấy có đủ căn cứ xác định, sau khi ra tù, Vì Văn Toán nhớ đến món tiền 300 triệu đồng, bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ D.) nợ mua 2 bánh heroin nên nhờ Vương Văn Hùng đòi.

Trong 2 ngày thẩm vấn (26-27.12), bị cáo Vương Văn Hùng (áo đỏ) liên tục cho rằng không phạm tội Hiếp dâm và Giết người trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà.
Trong 2 ngày thẩm vấn (26-27.12), bị cáo Vương Văn Hùng (áo đỏ) liên tục cho rằng không phạm tội Hiếp dâm và Giết người trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà.

Sáng 3.2 (tức ngày 29 Tết Nguyên đán 2019), Công đến nhà Toán gặp Vương Văn Hùng (bạn từng đi với hắn bán 2 bánh heroin cho bà Hiền, còn nợ Công 30 triệu đồng) nghe được chuyện đòi nợ. Công nghe được chuyện Toán muốn bắt bà Hiền để đòi tiền.

Trong lúc bàn bạc, Công "đề xuất” ý kiến bắt cóc con gái người phụ nữ để "có người lo tiền trả nợ” và được Toán với Vương Văn Hùng đồng ý. Lúc đó, Vương Văn Hùng nói một mình không làm được nên Công bảo sẽ sắp xếp thêm người cùng tham gia. Hắn rủ thêm Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm tham gia.

Theo kế hoạch, Vương Văn Hùng giả vờ đặt mua 10 con gà và hẹn địa điểm để nữ sinh giao hàng. Tối 3.2, Công lái ôtô tải chở Phạm Văn Nhiệm, còn Lường Văn Hùng đèo Lường Văn Lả bằng xe máy cùng tới điểm hẹn giao gà.

Khi thấy cô gái lúi cúi giao gà cho Vương Văn Hùng, Công dừng ôtô và xuống xe, rồi giả vờ đi bộ ngang qua. Sau đó, Công bất ngờ dùng côn siết cổ nạn nhân với giúp sức của Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả và Lường Văn Hùng đến khi cô gái ngất xỉu.

Bốn tên khiên cô gái lên thùng xe, rồi Công bảo Nhiệm nhét giẻ vào miệng nạn nhân và lái ô tô về nhà hắn, giam giữ "con tin”. Công đưa ma túy để cả bọn sử dụng. Trong lúc đó, cô gái tỉnh lại, bỏ chạy liền bị Công hô: "Bắt nó lại”. Hắn còn nói với đồng bọn lát nữa sẽ cưỡng bức nạn nhân.

Tối hôm sau, ngày 4.2, Công cùng với Lường Lả, Phạm Văn Nhiệm và Lường Văn Hùng và Phạm Văn Dũng (anh trai của Nhiệm) thay nhau cưỡng bức nạn nhân.

Sau đó nhóm đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân.

(Theo LĐ)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục