Ông Nguyễn Hữu Tín bị tuyên phạt 7 năm tù

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/12/2019 | 5:45:13 PM

Sau 3 ngày xét xử, sáng 31/12, HĐXX Tòa án nhân dân TP.HCM đã đọc bản tuyên án đối với Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, và các đồng phạm.

Sáng 31/12, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP.HCM đã đọc bản tuyên án đối với Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, và các đồng phạm trong vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Bản án nêu rõ, nhà đất 15 Thi Sách là công sản và việc sắp xếp lại để xử lý thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, do Ban Chỉ đạo 09 của TP.HCM thực hiện. 

Lợi dụng danh nghĩa công ty bình phong của Bộ Công an, Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) đã thực hiện nhiều văn bản đề xuất với UBND TP.HCM để được thuê khu nhà đất này nhằm trục lợi cá nhân. Các bị cáo, do căn cứ vào công văn này, đã tiến hành tham mưu, ban hành quyết định chỉ định cho thuê đất mà không thông qua Ban Chỉ đạo 09 của UBND thành phố. Hành vi của các bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, gây mất niềm tin của nhân dân với chính quyền.

Căn cứ Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Nguyễn Hữu Tín 7 năm tù; Đào Anh Kiệt 6 năm tù; Trương Văn Út 5 năm tù; Lê Văn Thanh 4 năm tù và Nguyễn Thanh Chương 3 năm tù.

Hội đồng xét xử không xem xét trách nhiệm dân sự vì trước đó đã được xử lý trong bản án xét xử phúc thẩm vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" ngày 13/6/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

(Theo VTV)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục