Công an thị xã Nghĩa Lộ bắt quả tang 4 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/1/2020 | 5:37:59 PM

YênBái - Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy, Công an thị xã Nghĩa Lộ vừa phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại tổ 4, xã Nghĩa An.

Vào hồi 10h ngày 6/1/2020, Đội cảnh sát điều tra tội phạm đã bắt quả tang 4 đối tượng Điêu Văn Bân sinh năm 1978;  Đối tượng Điêu Văn Hom (sinh 1981); đối tượng Lò Văn Pắt (sinh 1990) cùng trú tại xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ và Hoàng Ngọc Hữu (sinh 1986) trú tại xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà của Điêu Văn Bân. 

Tại đây, Đội đã thu giữ 8 gói chất bột màu trắng nghi là heroin với tổng khối lượng 1,38 gam; hơn 3,5 triệu đồng và 1 xe mô tô.

Quá trình điều tra xét hỏi, Điêu Văn Bân khai nhận những gói trắng là heroin Bân mua về để bán kiếm lời, 3 đối tượng kia đến nhà Bân để mua dùng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Điêu Văn Bân tại thôn Đêu 4 xã Nghĩa An, cơ quan điều tra thu giữ thêm 1 gói màu trắng có trọng lượng 0,4 gam.

Hiện cơ quan Công an thị xã đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc nhằm xử lý nghiêm minh hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Được biết, đây là 1 trong 2 vụ bắt ma túy được Công an thị xã Nghĩa Lộ phát hiện trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên đán tại thời điểm này.

Khánh Linh – Bảo Anh (Trung tâm Truyền thông - Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ)

Tags Công an thị xã Nghĩa Lộ bắt quả tang đối tượng mua bán ma túy

Các tin khác

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục