Xóa sổ đường dây đánh bạc qua mạng hơn 40 tỷ đồng tại Quảng Nam

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/2/2020 | 2:20:06 PM

Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc qua mạng internet với hình thức cá độ bóng đá và lô đề với số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Đối tượng Trần Văn Tuấn cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 40 tỷ đồng tại Quảng Nam.
Đối tượng Trần Văn Tuấn cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 40 tỷ đồng tại Quảng Nam.

Sáng nay (11/2), đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn qua mạng internet.

Theo đó, qua công tác nắm bắt tình hình, ban chuyên án Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ phạm tội của các nghi phạm có liên quan đến một đường dây đánh bạc quy mô lớn với hình thức cá độ bóng đá và lô đề.

Chiều 8/2, Ban chuyên án bắt giữ nghi phạm Trần Văn Tuấn (SN 1988, trú huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) là nghi phạm chủ mưu, cầm đầu. Đồng thời, triệu tập 10 nghi phạm khác để làm rõ hành vi có liên quan.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm, cơ quan điều tra thu giữ tang vật hơn 160 triệu đồng, 23 ĐTDĐ và các giấy tờ, tài liệu liên quan, phục vụ việc đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu, từ đầu tháng 1/2020 đến nay, Tuấn đã liên hệ với nhiều con bạc tại TP.HCM cùng 8 con bạc khác tại địa phương tham gia, để điều khiển đường dây đánh bạc. Nhóm của Tuấn đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ 9 nghi phạm trong đường dây đánh bạc này để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước thành tích xuất sắc của ban chuyên án, chiều 10/2, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã đến chúc mừng và thưởng nóng cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và các đơn vị liên quan.

(Theo VOV)

Các tin khác
Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục