Công an thành phố Yên Bái: Xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng tung tin đồn có người nhiễm Covid-19 trên địa bàn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/3/2020 | 5:59:38 PM

YênBái - Công an thành phố Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Trần Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1984), trú tại tổ 2, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vì đã thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội.



Trước đó, Trần Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1984), trú tại tổ 2, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã đăng trên trang Facebook cá nhân nói về việc "Con gái và 3 cháu ngoại của bà Nguyễn Thị Tố Vân (có địa chỉ tại 250, đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 9, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) bị nhiễm virus Covid-19 và gia đình không khai báo sự việc với chính quyền địa phương”.

Sự việc đã khiến cả khu phố quanh khu vực gia đình bà Nguyễn Thị Tố Vân vắng lặng lạ thường do người dân không dám đi qua khu vực và gây hoang mang trong dư luận. Trong khi đó, tất cả mọi người trong gia đình bà Nguyễn Thị Tố Vân hoàn toàn khỏe mạnh và đã có kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái là âm tính với Covid-19.

Ngay sau khi có tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, bà Vân đã nộp đơn phản ánh gửi cơ quan Công an thành phố Yên Bái và Sở Thông tin-  Truyền thông tỉnh Yên Bái để xử lý trường hợp tung tin đồn thất thiệt với nội dung trên.

Căn cứ vi phạm, Công an thành phố Yên Bái đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối vớ Trần Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1984) vì đã thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội. 

Trước đó, ngày 11/3, Công an huyện Mù Cang Chải cũng đã ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng với đối tượng Trần Lan Hương, trú tại bản Pú Nhu Háng Sung, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải vì đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Quyết Thắng

Tags Công an thành phố Yên Bái xử phạt tung tin đồn Covid-19 Trấn Yên

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục