Công an huyện Văn Chấn xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối tượng thông tin sai sự thật về dịch Covid – 19

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/4/2020 | 3:18:34 PM

YênBái - Công an huyện Văn Chấn vừa ra quyết định xủ phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng Phạm Thanh Hoa, sinh năm 1989, trú quán tại thôn Thiên Bữu, xã Thượng Bằng La có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid – 19.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó ,vào ngày 27/3/2020, trên trang Facebook cá nhân của mình mang tên "Phạm Thanh Hoa", Hoa đẫ đăng tin cảnh báo về tình hình dịch bệnh Covid - 19 đã về đến khu vực vùng ngoài nơi Hoa sinh sống và đã có một số người phải đi cách ly.

Tại buổi làm việc ngày 30/3, Hoa đã khai nhận toàn bộ hành vi mình làm với mục đích để thu hút sự chú ý của mọi người, thuận lợi cho việc bán hàng lương thực, thực phẩm của gia đình.

Xác định đây là thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận, chiểu theo khoản 3, điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ –CP của Chính phủ, Công an huyện Văn Chấn đã ra quyết định xử phạt Phạm Thanh Hoa 10 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng Internet, yêu cầu Hoa gỡ bỏ bài viết và không tái phạm. 

Trước sự giáo dục của Công an huyện Văn Chấn và Công an xã Thượng Bằng La, Hoa đã nhận thức được hành vi và cam kết không tái phạm.

Trần Van

Tags Công an huyện Văn Chấn xử phạt hành chính tung tin sai sự thật dịch Covid – 19

Các tin khác
Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục