Đấu tranh chống buôn lậu: Không lơ là

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/5/2020 | 11:09:55 AM

YênBái - Thời gian qua, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên người dân có nhu cầu cao về các loại mặt hàng lương thực, thực phẩm. Nắm bắt tâm lý này của người dân, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại đã gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng hóa bị thu giữ.
Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng hóa bị thu giữ.

Do vậy, Công an thành phố Yên Bái đã chủ động tăng cường nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này. Tuy nhiên, do phải thực hiện song song nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cũng như tập trung phòng chống dịch bệnh nên công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung còn gặp nhiều khó khăn. 

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, vào khoảng 20 giờ ngày 16/4/2020, tại tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Yên Bái phối hợp với lực lượng quản lý thị trường phát hiện xe tải chở hàng mang biển kiểm soát 21C-037.99 có nhiều dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra. 

Qua đó, phát hiện trên thùng xe có hơn 1.000 sản phẩm thuộc 17 loại hàng hóa khác nhau chủ yếu là thực phẩm và nước giải khát, các mặt hàng dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Tại thời điểm kiểm tra, số hàng này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. 

Theo lái xe Nguyễn Văn Việt, số hàng trên là của nhiều chủ, được thu gom và vận chuyển từ địa bàn thành phố Lào Cai về Yên Bái để tiêu thụ. Khi thuê vận chuyển, các chủ hàng đều cam kết là hàng hóa có hóa đơn, giấy tờ đầy đủ.

Theo Công an thành phố Yên Bái, hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên người dân có nhu cầu cao về các loại mặt hàng lương thực, thực phẩm, nước uống, đặc biệt là các sản phẩm có giá thành thấp. Đây là cơ hội để các đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại nhập các loại hàng không có nguồn gốc, bán vào thị trường. 

Trung tá Dư Mạnh Thắng - Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Yên Bái cho biết: "Trước đây, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại thường vận chuyển qua các loại phương tiện vận tải công cộng, nhưng thời gian gần đây, các đối tượng chuyển sang dùng các loại xe tải nhỏ, lên các vùng biên giới để thu gom hàng hóa rồi tìm cách đưa về địa bàn thành phố để tiêu thụ”. 

Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Yên Bái đã phát hiện, bắt giữ và xử phạt trong lĩnh vực kinh tế 27 vụ với 27 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 300 triệu đồng. Tuy nhiên, do thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi nên công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung cũng gặp phải một số khó khăn nhất định. 

"Do yêu cầu về phòng chống dịch bệnh nên chúng tôi thực hiện rất nghiêm túc và phải chia ra các ca, kíp để hoạt động thường xuyên, đảm bảo nắm chắc địa bàn. Tuy nhiên, điều đó cũng ảnh hưởng không nhỏ vì số lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia trực tiếp xử lý tình hình cũng sẽ ít đi" - Trung tá Dư Mạnh Thắng cho biết thêm.

Vì mục đích lợi nhuận nên các đối tượng buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ sẵn sàng tìm mọi thủ đoạn để hoạt động. Do vậy, lực lượng Công an thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo tình hình an ninh trật tự và bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Đỗ Huy - Cảnh Toàn

Các tin khác
Lực lượng vũ trang huyện Yên Bình thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

3 khâu đột phá gồm: nâng cao chất lượng huấn luyện; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật kỷ luật; tổ chức biên chế và cải cách hành chính.

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động Yên Bái giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), Công an tỉnh là đơn vị tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Đảng bộ Phòng CSCĐ liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị luôn đoàn kết, phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Ngày 28-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố 10 bị can của ngành y tế Đắk Lắk, trong đó bắt tạm giam 6 bị can để làm rõ hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ đấu thầu thuốc xảy ra tại Sở Y tế Đắk Lắk năm 2014-2015.

Đại diện Công an tỉnh và Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái ký Quy chế phối hợp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc lô đề tháng 12/2019.

Một trong những chiêu trò, phương thức, thủ đoạn tinh vi mà tội phạm đánh bạc mua bán số lô, số đề thông qua kết quả xổ số kiến thiết (XSKT) miền Bắc được các cơ quan chức năng lật tẩy, đó là việc sử dụng công nghệ thông tin mạng xã hội như tin nhắn, gọi điện thoại trực tiếp, các ứng dụng Facebook, Zalo, thanh toán qua chuyển khoản hoặc ví điện tử...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục