Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/5/2020 | 2:04:30 PM

YênBái - Ngày 21/5, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng tặng hoa chúc mừng thành tích trong phong trào thi đua của cán bộ, chiến sỹ Công an Yên Bái
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng tặng hoa chúc mừng thành tích trong phong trào thi đua của cán bộ, chiến sỹ Công an Yên Bái

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tướng Đào Gia Bảo – Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc”, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, Công an tỉnh luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ, chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo, kiểm soát tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Hàng năm Công an tỉnh mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 91,11%, trọng án đạt 98,6%, trên địa bàn không có tội phạm theo kiểu "xã hội đen”, các mặt quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, đi vào thực chất và phát huy hiệu quả, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp đạt được những kết quả đáng khích lệ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực… 

Với những thành tích đã đạt được, trong 5 năm qua đã có 813 lượt tập thể, 2.214 lượt cá nhân được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Công an tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh nhiều lần tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen; nhiều tập thể, cá nhân lập được những chiến công xuất sắc trong công tác chiến đấu và phục vụ chiến đấu, trở thành tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc”, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Nhân dịp này, Ban tổ chức Hội nghị đã trao Huy chương Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 10 cá nhân, danh hiệu  "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân” cho 6 cá nhân, trao cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Phòng Tổ chức cán bộ và nhiều phần thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020.



Trao tặng Huy chương vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các cá nhân 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng và Trung tướng Đào Gia Bảo và chúc mừng thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Công an Yên Bái đã đạt được trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020, đồng thời nhấn mạnh vai trò của phong trào thi đua yêu nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân, Công an Yên Bái cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng nhằm thúc đẩy ý thức, trách nhiệm vượt khó vươn lên của từng tập thể và mỗi cá nhân phấn đấu vì sự bình yên của cuộc sống.

Lê Phiên

Tags Công an tỉnh Yên Bái điển hình tiên tiến

Các tin khác
Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục