Công an thị xã Nghĩa Lộ truy bắt nhanh đối tượng cướp tài sản từng có 7 tiền án

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/5/2020 | 8:37:17 PM

YênBái - Chiều nay - 27/5, sau 1 giờ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng với lực lượng công an chính quy hai xã Phù Nham và Nghĩa Lộ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghĩa Lộ đã bắt giữ được Hoàng Đức Thắng - đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên tuyến quốc lộ 32.

Đối tượng Hoàng Đức Thắng tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghĩa Lộ
Đối tượng Hoàng Đức Thắng tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghĩa Lộ

Trước đó, vào hồi 16h chiều 27/5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghĩa Lộ nhận được đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Kh (SN 1947), cư trú tại thôn 2, xã Nghĩa Lộ về việc bị 1 thanh niên lạ mặt đi xe máy cướp giật tài sản tại khu vực ngã ba thôn Cầu Thia, xã Phù Nham. Tài sản bị cướp là một túi xách bên trong có điện thoại, tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân như chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, sổ hộ nghèo, giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế… 

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thị xã Nghĩa Lộ đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng công an chính quy các xã Phù Nham và Nghĩa Lộ tiến hành điều tra xác minh và truy bắt đối tượng gây án. 

Qua các thông tin, rà soát nóng các đối tượng nghi vấn, đến 17h cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghĩa Lộ đã bắt được thủ phạm gây ra vụ cướp nói trên là Hoàng Đức Thắng, sinh năm 1984 trú tại tổ 8, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ. Tại cơ quan công an, Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghĩa Lộ tạm giữ hình sự đối với Thắng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Được biết, Thắng đã từng có 7 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và tội trốn khỏi nơi giam giữ. Hiện có 3 tiền án chưa xóa án tích. 

Khánh Linh
(Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ) 

Tags Công an thị xã Nghĩa Lộ truy bắt đối tượng cướp tài sản

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục