Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ huyện

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/6/2020 | 8:06:38 AM

YênBái - Hàng năm, Đảng ủy Quân sự huyện và các cấp ủy cơ sở đều có nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng huấn luyện gắn với đổi mới các hình thức diễn tập.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình tích cực luyện tập khu vực phòng thủ.
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình tích cực luyện tập khu vực phòng thủ.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác huấn luyện quân sự và tổ chức diễn tập đối với yêu cầu nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của LLVT và xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh, các cấp ủy, chính quyền các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Hàng năm, Đảng ủy Quân sự huyện và các cấp ủy cơ sở đều có nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng huấn luyện gắn với đổi mới các hình thức diễn tập như: diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; diễn tập ứng phó lụt bão - tìm kiếm cứu nạn (ƯPLB - TKCN); diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn (ƯPCR - TKCN); diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) cấp huyện... 

Để tổ chức cuộc diễn tập KVPT của huyện đạt kết quả tốt, đảm bảo đầy đủ các bước, trong và sau diễn tập theo phương pháp "Đạo theo diễn”, hàng năm các ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn tại Yên Bình đã làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc các nội dung chỉ thị diễn tập theo kế hoạch hàng năm; kịp thời thành lập ban chỉ đạo, cơ quan thực hiện nhiệm vụ diễn tập, xây dựng kế hoạch luyện tập chặt chẽ và triển khai đồng bộ; chủ động tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lý luận về xây dựng và hoạt động của KVPT cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, chỉ đạo xây dựng đầy đủ hệ thống các kế hoạch, văn kiện… 

Với tinh thần tích cực, chủ động và trách nhiệm cao, ban chỉ huy diễn tập các cấp đã chủ động chuẩn bị tốt nội dung hệ thống văn kiện diễn tập, chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường bắn chiến đấu, vị trí thực hành xử trí tình huống A2; thiết lập sa bàn địa hình, làm tốt các mặt đảm bảo cho cuộc diễn tập theo đúng kế hoạch giả định đã đề ra. 

Nhờ thực hiện tốt các nhiệm vụ trên nên công tác diễn tập tại huyện thời gian qua đều đạt kết quả tốt như: đạt xuất sắc trong diễn tập KVPT huyện năm 2017, đạt xuất sắc diễn tập ƯPLB - TKCN cấp huyện năm 2019, tổ chức diễn tập ƯPLB - TKCN và diễn tập ƯPCR - TKCN tại 4 cơ sở đều đạt loại giỏi. 

Công tác xây dựng lực lượng được thực hiện theo đúng Luật Dân quân tự vệ, tỷ lệ dân quân tự vệ chiếm 1,7% tổng dân số, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng quân tự vệ chiếm 19%. Lực lượng dự bị động viên đã được quản lý chặt chẽ, hoàn thành chỉ tiêu huy động công dân nhập ngũ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. 

Qua các cuộc diễn tập đã tạo bước chuyển biến quan trọng về nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, nhiệm vụ xây dựng LLVT, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Thông qua diễn tập, hệ thống kế hoạch của các cấp, các ngành được bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Các cuộc diễn tập đã thể hiện được ý định về huy động nguồn nhân lực, vật lực cho chiến tranh nhân dân, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT và sự phối hợp hiệp đồng giữa các tổ chức, lực lượng để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tác chiến phòng thủ, giữ vững ổn định chính trị và trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn. 

Trung tá Nguyễn Đức Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình cho biết: "Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự huyện sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện để tiến hành các cuộc luyện tập, diễn tập KVPT, đồng thời sẽ là lực lượng nòng cốt giúp đỡ các ban, ngành, đoàn thể của huyện trong thực hiện các nhiệm vụ diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trong LLVT huyện; thường xuyên chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; sẵn sàng cơ động lực lượng nhanh chóng tham gia xử lý các tình huống về thiên tai, lụt bão, hỏa hoạn và các tình huống trên địa bàn huyện; quan tâm đến đầu tư xây dựng các công trình trong KVPT đảm bảo tốt yêu cầu diễn tập, huấn luyện…”. 

Văn Dương

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục